22/03/2021 10:10  
Bất chấp việc Man Utd đã bị loại khỏi FA Cup nhưng HLV Solskjaer vẫn bảo vệ quyết định dùng người của mình.

Đêm qua, Man Utd đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Leicester City. Điều đó khiến cho đoàn quân HLV Solskjaer sớm dừng bước ở FA Cup. Quỷ đỏ lại một lần nữa đứng trước viễn cảnh trắng tay khi chỉ có mục tiêu ở Europa League (ở Premier League, Man Utd gần như hết cửa cạnh tranh với Man City).

Bất chấp việc Man Utd bị loại khỏi FA Cup, HLV Solskjaer vẫn tuyên bố cứng rắn. Ông không cho rằng mình đã dùng người sai ở trận gặp Leicester City. Ở trận đấu này, ông đã để nhiều trụ cột như Bruno Fernandes, Luke Shaw, Scott McTominay và Daniel James dự bị. Trong khi đó, Rashford cũng không thể góp mặt vì chấn thương.

Phát biểu trước báo giới, HLV người Na Uy cho biết: "Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ dùng người như vậy. Đội bóng cần có những thay đổi sau thời gian cày ải. Pogba cũng không thể thi đấu quá 1 giờ. Tôi không thể làm gì được.

Không phải lúc nào bạn cũng thấy được toàn bộ câu chuyện. Tôi vẫn đưa ra đội hình xuất phát như vậy nếu được làm lại. Những người đá chính hôm nay đều quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do vì sao tôi xếp họ đá chính.

Bruno Fernandes đã ra sân rất nhiều. Cậu ấy đã tự giới hạn bản thân vào thứ Năm (trong trận đấu với AC Milan). Cậu ấy cũng là con người và cần được nghỉ ngơi. Bruno Fernandes đã ra sân 3-4 ngày/trận. Do đó, tôi buộc phải xếp Pogba và Van De Beek đá chính. Bruno Fernandes luôn muốn được ra sân nhưng tôi phải đưa ra quyết định có lợi hơn ở chặng đường dài".

Nói thêm về trận đấu với Leicester City, HLV Solskjaer chia sẻ: "Chúng tôi không có một đêm thi đấu tuyệt vời. Điều đó có thể hiểu được. Mọi thứ khá tốt trong vài tháng qua nhưng chúng tôi đã phải thi đấu với mật độ dày đặc. Việc thi đấu và di chuyển liên tục khiến cho các cầu thủ mỏi mệt.

Trận thắng AC Milan giữa tuần qua khiến cho các cầu thủ mất rất nhiều sức. Chúng tôi không có nhiều năng lượng khi bước vào trận đấu này. Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn để có thêm sự hưng phấn nhưng nó là không đủ trước đối thủ mạnh như Leicester City.

Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi muốn triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng không hiệu quả. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng cùng nhau và thất bại cũng như vậy. Tôi không có ý định chỉ trích bất kỳ cá nhân nào.

Giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung chinh chiến ở Europa League và Premier League. Chúng tôi muốn tới Wembley để tham dự trận chung kết FA Cup nhưng giờ đây, toàn đội phải tập trung vào mục tiêu còn lại. Chúng tôi muốn giành kết quả tốt ở Premier League và đi xa nhất có thể ở Europa League".

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...