03/12/2020 16:25  
Vĩnh LongVõ Thị Kim Chi, 53 tuổi, thuê người từ Vũng Tàu xuống "bắt cóc" con gái về giải quyết mâu thuẫn tiền bạc khi bán nhà đất nhưng sau đó xảy ra án mạng.

Ngày 3/12, sau hơn hai tuần điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định vụ án bắt nguồn từ việc bị can Chi (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm người đến quán cà phê ở xã Long An, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt con ruột Võ Thị Thuý Hằng, 29 tuổi, về giải quyết chuyện tiền bạc khiến Trần Ngoại Giao (30 tuổi, chồng Hằng) đâm chết người.

Theo điều tra, Chi quen Giao (tức Giao Hòa Hiệp) nhiều năm trước. Thời gian anh này thụ án về tội Cướp tài sản bà cũng vào thăm nuôi. Hai năm trước Giao mãn hạn tù, đến nhà bà Chi ở Vũng Tàu chơi rồi phát sinh tình cảm với Hằng. Tuy nhiên, bà Chi không tán thành mối tình này.

Hồi đầu năm Giao và Hằng làm đám cưới ở Vĩnh Long, không có đàng gái. Hai vợ chồng mở quán bán cà phê sinh sống.

Khi Hằng bán căn nhà ở quận 3, TP HCM, và một số đất tại tỉnh Vĩnh Long thì xảy ra mâu thuẫn với bà Chi. Họ cự cãi nhiều lần về chuyện chia tiền bạc, tài sản.

Đầu tháng 11, bà Chi kể chuyện này cho Trần Lê Văn Thịnh (ở Đồng Nai) biết và thuê đi bắt Hằng về để giải quyết. Thịnh đề nghị cho Nguyễn Thành Nhựt (21 tuổi, em cùng mẹ khác cha với Hằng) dẫn đường và chỉ điểm. Vay được 10 triệu đồng, Chi ứng trước cho Thịnh làm chi phí.

Ngày 14/11, Thịnh, Nhựt cùng 4 người mang theo súng điện, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, roi điện... đi ôtô đến Vĩnh Long thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Gần trưa hôm sau, cả nhóm đến quán cà phê của Hằng, xông vào trấn áp, lôi lên ôtô. Bà chủ quán kêu cứu, chống cự nhưng bất thành.

Giao đang hái dừa sau vườn, nghe tiếng vợ kêu cứu liền cầm cây chỉa sắt dài khoảng 1,7 m chạy ra chặn đầu ôtô, đâm tài xế bị thương. Giao tiếp tục xông đến nhóm người đang khống chế Hằng, đâm trúng ngực Thịnh và làm một người khác bị thương. Cả nhóm bắt cóc bỏ chạy. Thịnh gục chết sau đó.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm bà Chi cùng 4 người về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, riêng Nhựt được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Trần Ngọc Giao bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người. "Quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở chứng minh bị can giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, cơ quan tố tụng sẽ đổi tội danh", cán bộ điều tra nói.

Cửu Long

Nguồn tin: vnexpress.net


Công an   Giao tiếp   HCM   Vĩnh Long   hành vi   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...