26/01/2021 11:20  
Ngày 26/1, một nguồn từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Sự cố trên xảy ra ngày 24/1, trên chuyến bay QH1061 DAD-VCS ( Đà Nẵng-Côn Đảo) sau khi cất cánh đi Côn Đảo đã phải quay đầu lại Đà Nẵng hạ cánh khẩn cấp vì tổ lái nhận được tín hiệu có sư cố động cơ. 

Thời điểm này, trên sây bay Đà Nẵng cũng nhận được thông báo của phi hành đoàn về sự cố. Phòng trường hợp nguy cấp, phương án điều xe cứu hoả ra sân đỗ đã được triển khai. Tuy nhiên, máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, ghi nhận ban đầu từ các bên liên quan là có sự rò rỉ nhiên liệu ở phần cánh máy bay.

Vụ việc khiến chuyến bay bị trễ hơn 3 giờ. Hành khách được đưa sang một máy bay khác và cất cánh đi Côn Đảo lúc hơn 11h cùng ngày. Máy bay gặp trục trặc là dòng phản lực Embraer E195 hơn 100 chỗ ngồi mới được Bamboo thuê về để khai thác các chặng bay đến Côn Đảo. Tại Việt Nam, hiện chỉ có máy bay E195 của Bamboo và đội bay ATR-72 của VNA có khả năng khai thác sân bay Côn Đảo.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Việt Nam   sân bay   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...