02/10/2020 21:10  
Những lời đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội vào rạng sáng 2.10 (giờ địa phương) về hình ảnh cho thấy quân đội Mỹ đã điều động 2 chiếc Boeing E-6B Mercury được mệnh danh “máy bay ngày tận thế”.
Động thái này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông và phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Trên Twitter, nhà quan sát các chuyến bay Tim Hogan cho biết các nguồn dữ liệu bản đồ mở thể hiện chuyến bay của 2 chiếc E-6B ở phía bờ Tây và cả bờ Đông.
Các máy bay quân sự thường tắt thiết bị phát đáp để tránh bị theo dõi. Tuy nhiên, 2 chiếc E-6B đã bật thiết bị này.
“Tôi nghĩ rằng Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) muốn hai máy bay này được nhìn thấy trên các bản đồ mở trực tuyến. Đó có thể là thông điệp gửi đến những đối thủ sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa trong bối cảnh tổng tư lệnh Trump mắc Covid-19”, ông Hogan lưu ý.
Chiếc E-6B được mệnh danh là “máy bay ngày tận thế” vì quân đội có thể dùng máy bay này làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát các lực lượng hạt nhân Mỹ, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, trong “tình huống thảm họa”, chẳng hạn các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy hoặc không thể hoạt động.
STRATCOM, cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân Mỹ, xác nhận các chuyến bay đã diễn ra nhưng khẳng định không liên quan đến kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của ông Trump.
Tờ The Washington Times dẫn lời một người phát ngôn STRATCOM cho biết: “Đây là chuyến bay được lên kế hoạch trước và thời điểm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên”.
Một quan chức quốc phòng cấp cao cho đài Fox News biết: "Không có bất kỳ thay đổi nào đối với quân đội Mỹ và Tổng thống Trump vẫn là tổng tư lệnh".

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Tim   Trump   Tổng thống   chiến lược   trực tuyến  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...