17/04/2021 21:26  
Học viện Ngân Hàng khiến khán giả đứng ngồi không yên với màn cover Play (Chungha).
Mới nhất Cũ nhất
  • 21h14

    Nhóm nhảy Grooza Team -  Đại học Văn Hóa Hà Nội biểu diễn Lento, Chệ đẹp, Hello bitches 

    Vừa xuất hiện trên sân khấu, nhóm nhảy nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả vì màn thể hiện ấn tượng, cách kết hợp độc đáo và khéo léo để thể hiện thế mạnh của các thành viên. Trang phục gam màu đen, cam, kết hợp với ánh sáng sân khấu khiến các trẻ thêm nổi bật.

    Vũ đạo thực hiện đồng đều, chuyên nghiệp, khiến khán giả thích thú, cả hội trường đứng dậy reo hò, nhún nhảy theo 20 thành viên của nhóm. Đây là một trong những đội mạnh tham gia cuộc thi vào năm ngoái.


  • 21h08

    8RICHTER lần đầu tham gia cuộc thi lớn

    7 chàng trai thuộc đội 8RICHTER tới từ trường Trung học phổ thông Văn Giang (Hưng Yên) chọn nhảy trên nền nhạc bài hát Mirror, On. Là đội thi thứ 13, một trong ba đội thi cuối cùng của đêm bán kết nhưng các chàng trai cho thấy họ không kém cạnh những "đàn anh, đàn chị" thi trước đó và vẫn nhận được sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả. Đây được coi là sự động viên tinh thần rất lớn cho những chàng trai trẻ bởi họ đã mất tới 3 tháng cho bài dự thi đêm nay. Một số thành viên trong đội còn phải rất nỗ lực để thuyết phục cha mẹ cho tham gia cuộc thi bởi các em còn vướng bận học hành.

    Trước đó, trong buổi tổng duyệt chiều 17/4, khi chia sẻ cảm xúc vì lọt vào vòng bán kết ngay trong lần đầu tham gia một cuộc thi nhảy lớn, các chàng trai cho biết cảm thấy rất hồi hộp. Cả nhóm kể do hôm nay trời mưa nên mất hơn một tiếng di chuyển bằng xe buýt tới địa điểm tổ chức cuộc thi để tổng duyệt nhưng họ đều rất vui và tràn đầy nhiệt huyết cho phần thi vào buổi tối. So với những đội còn lại, 8RICHTER nhận mình là một trong những đội nhỏ tuổi nhất nên thấy bản thân còn phải học hỏi rất nhiều từ các anh chị lớn. "Với toàn đội, được vào tới vòng Bán kết ngay trong lần đầu tham dự là một điều rất may mắn", đại diện của đội bày tỏ.

  • 21h01

    KDC nhảy cover hit I’m the best và Bang Bang Bang

    Dàn trai xinh, gái đẹp đến từ Đại học Ngoại Thương mang đến cuộc thi bài nhảy cover hit I'm the best Bang Bang Bang. Xuyên suốt bài thi, KDC không khiến khán giả thất vọng khi thể hiện xuất sắc trong từng điệu nhảy, cái nhún vai, hay lắc hông điêu luyện.

    Đặc biệt, cũng nhảy cover I'm the best và Bang Bang Bang giống nhiều đội thi khác nhưng KDC có cách kết hợp độc đáo và khéo léo để thể hiện thế mạnh của từng thành viên.

  • 20h56

    TADA Team - Đại học Hà Nội biểu diễn Kill this love, I'm the best 

    Vẫn như thường lệ, ban tổ chức chiếu video ngắn giới thiệu về nhóm nhảy đến từ Đại học Hà Nội trước khi các bạn bước vào vòng biểu diễn.

    Mở đầu, 10 cô gái xuất hiện duyên dáng với màn vũ điệu ấn tượng, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu, các thành viên nổi bật, nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ ban giám khảo. Sau đó, lần lượt các thành viên của đội xuất hiện, các động tác vu đạo kết hợp ăn ý mang đến phần trình diễn chuyên nghiệp.

    table widget
  • 20h48

    C.D.C cover các bài hát Kpop thế hệ 2

    Carismatico Dance Club (C.D.C) thuộc trường THPT Tây Hồ là một trong ba nhóm nhảy đến từ trường trung học phổ thông lọt vào vòng Bán kết "Dance For Youth". Tuy là một nhóm nhảy trẻ, C.D.C vẫn chọn cover các bài hát Kpop thế hệ 2 (thế hệ 2 của K-Pop được xem là thời đại hoàng kim khi sở hữu hàng loạt nhóm nhạc đã được nâng lên hàng huyền thoại như TVXQ, Big Bang, Super Junior, SNSD, 2NE1... ) với các bài nhạc Mirotic (TVXQ!) hay Bang Bang Bang (Big Bang).

    Dù là học sinh cấp ba nhưng các chàng trai, cô gái của nhóm cho thấy sự chững chạc ngay ở trang phục họ diện: áo trắng, quần tây kết hợp áo vest khi mở đầu màn trình diễn. Là đội diễn thứ 10 nhưng họ vẫn khiến khán phòng không ngừng "nóng" lên trong từng bước nhảy và nhận được sự hò reo cổ vũ từ các khán giả đứng phía cuối hội trường. Sau đoạn mở màn có phần "già dặn", các thành viên trở lại với "tuổi thật" bằng trang phục trẻ trụng với quần short, áo crop-top với điệu nhạc sôi động, động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

    table widget
  • 20h40

    Dr Crew thể hiện hit Full moon và Tail

    Khác với phần mở đầu sôi nổi của các đội thi khác, Dr Crew mở màn bài thi với phần vũ đạo mang hơi thở thiên nhiên, thư giãn, đúng tinh thần của Full moon. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, đội thi trong trang phục đen quyến rũ đã trở lại năng động và đầy sức sống với Tail.

    Mùa đầu tiên, Dr Crew xuất sắc giành giải ba cuộc thi và hứa hẹn là đối thủ nặng ký của cuộc thi năm nay.

    table widget
  • 20h30

    Đại học Hà Nội thể hiện loạt hit Dalla Dalla, Not shy, ICY, Wannabe

    Trên nền hiệu ứng ánh sáng bắt mắt, các cô gái đến từ Skious trong trang phục trắng, đen gây ấn tượng mạnh với khán giả.

    Động tác dứt khoát, âm thanh sống động, Skious mang đến phần thi mãn nhãn. Đây cũng là một trong những đội thi có số lượng thí sinh đông nhất Dance For Youth năm nay - 20 thí sinh.

    table widget
  • 20h20

    15 cô gái của đội T.R.A.P Dance Crew kết hợp nhảy và múa hiện đại

    Các cô gái thuộc đội T.R.A.P Dance Crew của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thu hút ánh nhìn với chiếc áo crop-top màu bạc bắt sáng. Họ thể hiện sức hút ngay khi mới xuất hiện trên sân khấu bởi những động tác nhảy điêu luyện. 16 cô gái chứng minh rằng họ không chỉ học giỏi để có thể dạy dỗ những "thế hệ tương lai" mà còn rất năng động và đa tài.

    T.R.A.P Dance Crew không chỉ nhảy mà còn kết hợp với múa, mỗi động tác đều đòi hỏi sự dẻo dai và kết hợp nhuần nhuyễn của các thành viên trong đội. Màn trình diễn của nhóm có sự kết hợp của nhiều bài hát với những phong cách khác nhau gồm: HUmble (Kendrick Larma), How You Like That, Put it straight, Bon Voyage. Nhóm còn khiến khán giả bất ngờ và không ngừng reo hò với màn trình diễn đèn flash ở cuối bài nhảy.

    table widget
  • 20h12

    Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ - CHV Dance Club tái hiện vũ đạo chuyên nghiệp qua ca khúc I'm the best, Crazy 

    Mở đầu màn biểu diễn, ban tổ chức chương trình chiếu video ngắn giới thiệu về nhóm nhảy đến từ THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ.

    Đây là một trong những nhóm học sinh THPT tham gia cuộc thi mùa này. Đội hình diện trang phục quần trắng, áo cam thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp với các động tác lắc hông, bắn súng. Khán giả hội trường nhún nhảy, vỗ tay, hát lời ca khúc để ủng hộ các cô gái. Nhóm nhảy làm nóng không khí hội trường A2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    table widget
  • 20h02

    Kings Crew nhảy cover Prelude, Kick it, Cherry Bomb (NCT 127)

    Những nhà giáo tương lai đến Từ ĐH Sư phạm Hà Nội khuấy động sân khấu với vũ đạo ma mị, ấn tượng và cực kỳ chuyên nghiệp, khiến cả hội trường nhún nhảy không ngừng.

    Ngay mở màn, các chàng trai của đội thi đã có những vũ đạo cực kỳ cuốn hút, thể hiện sự sáng tạo và công phu. Chưa dừng lại ở đó, họ còn thổi bùng sân khấu bởi sự kết hợp bản cover hấp dẫn, không hổ danh là đội thi từng lọt vào top 6 chung kết mùa đầu tiên.Năm nay, đội thi hứa hẹn là một trong những đối thủ đáng gờm bởi sự đầu tư kỹ lưỡng, phong cách nhảy chuyên nghiệp, sáng tạo.

    table widget
    table widget
  • 19h55

    Nhóm T.D.C kết hợp hàng loạt bản nhạc mới tạo ra bài nhảy hoàn chỉnh

    Nhóm T.D.C thuộc Đại học Công Đoàn là một trong những nhóm kết hợp nhiều bài hát nhất mới có thể tạo ra một bài nhảy cho đêm Bán kết. Những bài hát được sử dụng gồm: The greattist show, Sugar free, Not today, Bang bang bang... Mở đầu bài thi, nhóm hơn chục cô gái diện quần short đen ôm sát cùng áo quây màu đỏ gợi cảm và các chàng trai ra khởi động bằng những động tác nhẹ nhàng. Sau đó, sân khấu đêm thi như "nổ tung" với nhạc mạnh và vũ điệu "nóng bỏng".

    Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, nhóm T.D.C đã nhận được sự cổ động nồng nhiệt của khán giả. Mỗi cái lắc hông của các cô gái đều có tiếng hò reo của khán giả. Các cổ động viên trẻ không chỉ cổ vũ, mà còn vẫy cờ, thậm chí nhún nhảy theo từng điều nhạc. Kết thúc bài thi, các bạn trẻ không ngừng kêu tên: "T.D.C" như một cách động viên, khích lệ tinh thần cho nhóm. Đáp lại sự yêu mến của khán giả, nhóm cũng nán lại trên sân khấu để dành vài phút giao lưu.

    Trước đó, trong buổi tổng duyệt vào chiều 17/4, đại diện nhóm cho biết, năm ngoái, T.D.C cũng tham gia cuộc thi nhưng chỉ vào Top 20. Năm nay, nhóm mong muốn tiến sâu hơn nữa. "T.D.C chỉ mất một tháng để luyện tập và dựng bài nhưng do Covid-19 nên thời gian tập luyện bị gián đoạn và kéo dài hơn", nhóm nói thêm.

    table widget
  • 19h45

    FH Crew - Học viện Nông nghiệp Việt Nam biểu diễn

    Các bạn trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam biểu diễn ca khúc Cherry bomb Black Mamba. Ban đầu đội hình xuất hiện 9 thành viên gồm với trang phục màu đỏ, đen cá tính. Các bạn trẻ thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp, động tác khỏe khoắn. Khán giả hội trường reo hò, cổ vũ cho các thành viên nhóm FH Crew.

    Hội trường hò reo khi đội hình có thêm 5 cô gái xuất hiện. Đội hình thể hiện các động tác đồng đều, các bạn trẻ có màn tung áo ấn tượng. Động tác tay được thực hiện dứt khoát, đồng đều, không khác gì các nhóm nhảy chuyên nghiệp.

    Ở giữa phần trình diễn, đội hình của đội xuất hiện đông đủ, trang phục trắng đen kết hợp, từng top nam, nữ nhảy chính. Điều này tạo nên sự đặc sắc trong phần trình diễn của các nam thanh, nữ tú đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

    table widget
  • 19h37

    Nhóm nhảy UniG của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

    Các thành viên của UniG chào sân với bản cover Adios, More. Trên nền nhạc sôi động của hai Adios, các chàng trai, cô gái xinh đẹp trong trang phục đen chủ đạo làm nổi làm "nóng bừng" sân khấu. Chuyển bài điêu luyện, bản More được nhóm nhảy làm mới với nhiều động tác hấp dẫn, bắt mắt.

    table widget
  • 19h33

    Nhóm nhảy Step 8 của Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện phần thi đầu tiên

    6 cô gái và 5 chàng trai chọn cover bài nhảy trên nền nhạc I’m not coolBang Bang Bang khiến cả khán phòng đứng - ngồi không yên vì vũ đạo như những vũ công chuyên nghiệp. Các động tác của nhóm vừa thể hiện sự mềm dẻo, vừa mạnh mẽ.

  • 19h29

    Giới thiệu top 20 khu vực miền Bắc, ban giám khảo, thể lệ, cách tính điểm 

    MC giới thiệu top 20 đội thi bước vào vòng bán kết tại Miền Bắc bao gồm:

    MC công bố Ban giám khảo chuyên môn vòng này bao gồm: Đức Việt - Trưởng nhóm Hanoi XGirls; Hồ Nhất Nhân - Trưởng nhóm B-Wild và Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng nhóm Vũ đoàn LYNT.

    Ban tổ chức công bố thể lệ, cách tính điểm.

  • 19h26

    Đại diện ban tổ chức phát biểu đầu chương trình

    Bà Lưu Hà - Đại diện iOne.net; Thư ký tòa soạn báo VnExpress gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đến và làm sân khấu trở nên sôi động từng giây phút.

    Đại diện iOne mong rằng chuyên trang dành cho giới trẻ sẽ ngày càng hữu ích với các bạn trẻ, đặc biệt là thông qua những chương trình thiết thực như Kpop Dance For Youth.

    Cũng theo bà Lưu Hà, thành công của mùa thứ nhất với hơn 80 đội thi tham gia chính là động lực để ban tổ chức tổ chức mùa tiếp theo, bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19. Thậm chí, cuộc thi còn quay trở lại với mô hoành tráng hơn - quy tu các đội thi xuất sắc cả hai miền Nam Bắc.

    Cuối cùng, bà gửi lời chúc đêm bán kết tại miền Bắc sẽ thành công tốt đẹp.

    table widget
  • 19h20

    Bán kết 'Dance For Youth' mở đầu với màn nhảy 'đốt nóng' sân khấu

    Chương trình mở đầu với phần biểu diễn của nhóm nhảy cổ động Rumbo Cheerleading Squad. 11 cô gái diện váy ngắn, áo crop-top gam trắng - xanh thể hiện vũ điệu điêu luyện nhưng không kém phần sexy trên nền nhạc nhảy sôi động. Sau đó, một thành viên trong nhóm còn táo bạo khi đứng một chân trên tay ba chàng trai khi được nâng lên cao. Cả nhóm kết thúc phần thi trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

    "Dance For Youth" là cuộc thi nhảy cover các thể loại nhạc dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) phối hợp tổ chức. Sau sự bùng nổ của "K-pop Dance For Youth" năm 2019, cuộc thi "Dance For Youth 2020 – 2021" đã mở rộng không chỉ về phần quy mô tổ chức mà nội dung thi đấu của chương trình cũng có những điểm mới, hứa hẹn trở thành sân chơi cho tất cả bạn trẻ yêu thích nhảy múa trên toàn quốc có thể bộc lộ cá tính, thỏa mãn đam mê. Vẫn dựa trên format nhảy cover, tuy nhiên, trong cuộc thi năm nay, các đội thi hoàn toàn có thể tự do lựa chọn những thể loại nhạc dựa trên thế mạnh của đội mình mà không bị giới hạn trong bất kỳ một thể loại nhạc nào.

    Nhờ sự đổi mới này nên ngay từ những ngày đầu phát động, cuộc thi nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Trải qua vòng tuyển chọn online, ban tổ chức đã chọn ra những bài dự thi xuất sắc để lọt vào vòng Bán kết ở cả hai miền Nam và Bắc.

Dance For Youth 2020 -2021 là cuộc thi nhảy cover hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) phối hợp tổ chức . Cuộc hội ngộ của cộng đồng đam mê nhảy và nghệ thuật.

Để cập nhật những thông tin về cuộc thi và tham gia những mini-game với nhiều phần quà hấp dẫn, độc giả có thể truy cập Dance For Youth trên trang báo điện tử iOne.net hoặc fanpage để biết thêm chi tiết.

Nguồn tin: ione.net


Covid   Covid-19   Công nghệ   Hà Nội   Kinh doanh   Kinh tế   MC   Nghệ thuật   Nông nghiệp   Việt Nam   huyền thoại   hành vi   khán giả   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...