02/04/2021 17:21  
Nữ ca sĩ xuất hiện và "khuấy động" sân khấu với loạt hits đình đám một thời.

Ký Ức Vui Vẻ tập 18 đón chào dàn nghệ sĩ: Đạo diễn – diễn viên Lê Quốc Nam (thập niên 70), diễn viên Ngọc Trinh (thập niên 80), ca sĩ Thu Thủy (thập niên 90), đội trưởng Nhan Phúc Vinh – Hoa hậu Mai Phương Thúy (thập niên 00), Á hậu Hà Thu, ca sĩ Bạch Công Khanh (thập niên 10). 

Trong phần thử thách dành cho đội chơi tuần này, khán giả sẽ được gặp gỡ ca sĩ Thanh Thảo. Khi nhắc đến Thanh Thảo, có lẽ khán giả sẽ nhớ ngay tới biệt danh Búp Bê gắn liền với loạt ca khúc nổi tiếng: Búp bê tình yêu, Búp bê con trai, Búp bê không tình yêu,…  

Nổi tiếng từ những năm 98 – 2000 bằng việc đi đầu trong dòng nhạc dance, các ca khúc nhạc Thái lời Việt, ca sĩ Thanh Thảo là thần tượng của biết bao khán giả thế hệ 8X, 9X. Bất ngờ xuất hiện trên sân khấu KUVV, Thanh Thảo mang đến liên khúc Ôi Tình Yêu – Ok Chia Tay.

Sau nhiều năm, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên “lửa” với giọng hát nội lực cùng vũ đạo bùng nổ. Phần trình diễn của Thanh Thảo đã khiến dàn nghệ sĩ và khán giả đứng ngồi không yên, liên tục hòa giọng và nhảy nhót theo cô.  

MC Lại Văn Sâm cũng không thể ngồi yên trước tiết mục của Thanh Thảo và hát theo giai điệu quen thuộc của ca khúc Ôi Tình Yêu. Tuy nhiên MC Lại Văn Sâm cũng hơi “chạnh lòng” khi nghe Thanh Thảo gọi là “chú”.

Giải thích cho điều này, Thanh Thảo tâm sự: “Lúc con vào nghề là chú nổi tiếng lắm rồi, 28 năm con mới được đứng cạnh chú. Gặp chú ngoài đời trẻ trung khỏe mạnh thế này, con khoái dễ sợ”. Bên cạnh đó, Thanh Thảo cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi gặp gỡ các nghệ sĩ trong chương trình.

Ca sĩ Thu Thủy tiết lộ rằng nhóm Mây Trắng đã từng góp giọng cho Thanh Thảo trong MV Ôi Tình Yêu. Từ đó tới nay đã hơn 20 năm, giờ đây cả Thu Thủy và Thanh Thảo đều đã trở thành “mẹ bỉm sữa”.

Mặc dù không có nhiều cơ hội được gặp gỡ, đi diễn chung như xưa nhưng hai chị em vẫn thường xuyên tương tác và trò chuyện thân mật trên mạng xã hội. Khi gặp lại người chị thuở mới vào nghề, Thu Thủy rất vui mừng xúc động và xin được lên sân khấu ôm Thanh Thảo.

Trong một thử thách của tập 18, hình ảnh Huế mộng mơ thương nhớ đã được dàn dựng trên sân khấu. Nhắc tới Huế, có lẽ những ai từng ghé thăm cũng phải ấn tượng với sự hữu tình và nên thơ nơi đây.

Năm 1996, MC Lại Văn Sâm từng tới Huế, nghe một điệu nam ai nam bằng trên sông Hương. Khi đó trời lất phất mưa và trở về, MC Lại Văn Sâm da diết nhớ khung cảnh ấy, giọng ca ngọt ngào ấy. “Sứ giả ký ức” khẳng định rằng chắc chắn ai cũng đem lòng tương tư khi tới Huế.  

Là một người con của xứ Huế, Hà Thu đã thể hiện một đoạn hát tặng quê hương mình nhưng tới phút cuối… rớt nhịp. Mặc dù vậy, NSND Hồng Vân cũng dành lời khen cho sự mềm mại, nhẹ nhàng của Á hậu khi cô nói giọng Huế.

Đối với NSND Tự Long, anh ấn tượng mãi với sự dịu dàng, e ấp của con gái Huế. Đội trưởng thập niên 80 nhớ mãi lần trò chuyện với một cô gái Huế chỉ nghe cô “Dạ”, anh bối rối tới tận bây giờ và khẳng định con gái Huế rất khó hiểu.

Nghe tới đây, cả Á hậu Hà Thu và ca sĩ Thu Thủy đều lên tiếng bênh vực. Thu Thủy đưa ra dẫn chứng rằng mỗi lần đi diễn ở Huế đều đi ăn cùng khán giả, trò chuyện rôm rả thậm chí nói rất nhiều. Còn với Hà Thu, cô giải thích rằng có thể do cô gái mà NSND Tự Long gặp ngại ngùng trước sự “đẹp trai” của anh. Lần đầu tiên được Á hậu công nhận “nhan sắc”, đội trưởng Tự Long bất chợt… giật mình.  

Nhiều tình tiết ấn tượng và cảm xúc khác sẽ có tại Ký Ức Vui Vẻ tập 18 phát sóng lúc 21h15 Chủ Nhật ngày 4/4 trên kênh VTV3. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hoa hậu   khán giả   đẹp trai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...