18/03/2021 22:12  
Từ các loài cỏ dại, mầm xanh cho đến những bông hoa "khó nhằn" nhất đều có thể trở thành loạt tác phẩm "vạn người mê" dưới bàn tay khéo léo của chị Hà Lê.

Vài năm nay, chị Hà Lê (43 tuổi, Hà Nội) vẫn giữ thói quen cắm hoa để khởi động ngày mới và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Có tình yêu với hoa lá, cây cỏ từ khi còn nhỏ nên thú chơi hoa như một niềm hạnh phúc giúp chị thư giãn, cải thiện tinh thần.

"Với những loài hoa đơn giản, mình chỉ cắm trong 2 phút. Tuy nhiên có những giống hoa cần cầu kỳ, chăm chút hơn thì mất 15-20 phút, thậm chí là cả một tiếng đồng hồ mới cho ra được bình hoa ưng ý nhất", chị nói.

Hiện chị đang sở hữu hàng trăm bình hoa với đủ hình dáng, kích cỡ khác nhau. Thậm chí, nhiều món đồ trong nhà không dùng đến như chai nhựa, bình rượu, ly rượu vang hay cả lọ muối cà cũng được gia chủ tận dụng làm bình cắm, thỏa mãn đam mê với các loài hoa.

Tính đến nay, người mẹ trẻ đã thử sức cắm cả trăm mẫu hoa và đúc kết được nhiều kinh nghiệm khi theo đuổi thú vui tao nhã này. Những loài hoa chiếm được tình cảm nhất là hoa sen, hoa mao lương và hoa hồng. Chị cho biết, mỗi loài hoa có một đặc tính và cách chăm khác nhau nhưng muốn hoa tươi lâu thì khi mua về phải dưỡng bằng nước sạch.

Thảo Trinh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   căng thẳng   thói quen   vạn người mê  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...