15/01/2021 20:25  
Giữa lúc Trump đưa ra nhiều quyết định lớn trong những tuần cuối nhiệm kỳ, Đệ nhất phu nhân Melania vẫn hầu như im lặng và khó đoán.

"Gửi tới tất cả những người thắc mắc, tôi sẽ không đến lễ nhậm chức vào ngày 20/1", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter hôm 8/1, hai ngày sau khi đám đông ủng hộ ông gây ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol giữa phiên kiểm phiếu đại cử tri của quốc hội, nhằm xác nhận chiến thắng cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Đây dường như là một quyết định bất ngờ, bởi nhiều nhân viên Nhà Trắng không biết trước suy nghĩ của Trump về vấn đề mang tính lịch sử này. Ngay cả Đệ nhất phu nhân Melania, người gần gũi nhất với Tổng thống, cũng không chắc chắn bà có dự lễ nhậm chức của Biden hay không cho đến khi dòng tweet xuất hiện, theo một nhân viên cấp cao Nhà Trắng giấu tên.

"Đây không phải là lần đầu tiên Trump tuyên bố về quyết định của mình trên Twitter trước khi nói với Melania", nguồn tin cho biết.

Mặc dù vậy, nhân viên Nhà Trắng giấu tên vẫn tỏ ra bất bình với sự im lặng của Melania, bởi cho rằng bà cần chịu một phần trách nhiệm trước những hành động gần đây của Trump, bao gồm từ chối chấp nhận thất bại, hay kích động người ủng hộ bằng những lời nói dối và cáo buộc vô căn cứ.

Melania dường như cũng không hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển giao quyền lực, khi vẫn chưa liên hệ với Jill Biden, đệ nhất phu nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Bà đã ra thông cáo lên án vụ bạo loạn ở Đồi Capitol và chia buồn với những người thiệt mạng trong sự cố, nhưng muộn hơn 5 ngày so với thời điểm sự việc xảy ra, nên vẫn bị giới quan sát chỉ trích không làm tròn vai trò đoàn kết và xoa dịu đất nước giữa khủng hoảng của một đệ nhất phu nhân.

"Thay vào đó, Melania sát cánh bên Tổng thống trong thời khắc hỗn loạn, điều mà trước đây bà ấy không phải lúc nào cũng làm", bình luận viên Kate Bennett của CNN nhận định. Trong thông cáo lên án vụ bạo loạn đưa ra hôm 11/1, Melania không nhắc tên chồng, cũng không cho rằng ông cần phải chịu trách nhiệm vì đã kích động bạo lực.

Sự im lặng và kín tiếng của Melania đôi khi khiến công chúng tò mò về mức độ gắn kết giữa bà với Tổng thống, đặc biệt trong lúc ông trở thành tâm điểm chỉ trích. Những lần Melania từ chối nắm tay chồng hay thường xuyên bày tỏ quan điểm độc lập làm dấy lên đồn đoán về sự khác biệt hoặc bất đồng giữa họ.

Tuy nhiên, cách hành động của Melania trong vài tuần cuối cùng của gia đình Tổng thống tại Nhà Trắng khiến nhiều người thay đổi nhận định. "Bà ấy thấu hiểu chồng cũng như những điều mà ông ấy tin tưởng, và điều đó đơn giản là không khiến bà ấy bận tâm", Kate Andersen Brower, tác giả một cuốn sách về các đệ nhất phu nhân Mỹ, nêu ý kiến, nói thêm rằng Melania sẽ không công khai thể hiện quan điểm trái ngược với Trump.

Mặc dù vậy, Melania dường như vẫn hành động một cách thực tế, khi bắt đầu thu dọn đồ đạc rời Nhà Trắng trong lúc Trump nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử và quyết bám víu hy vọng tại nhiệm, nhiều nguồn tin tiết lộ. Đệ nhất phu nhân được cho là đã hoàn thành hơn một nửa công việc chuyển đồ đến dinh thự Mar-a-Lago ở Florida hoặc kho chứa, giám sát cẩn thận quá trình chuyển nơi ở, hoạt động được thực hiện âm thầm sao cho Tổng thống không nổi giận.

Tâm thế sẵn sàng ra đi của Melania được đánh giá là dấu hiệu thể hiện mong muốn rời Washington sau 4 năm đầy thăng trầm, tạo ra điểm khác biệt giữa bà và chồng. "Melania Trump không buồn vì phải rời đi", một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết.

Những người gần gũi với Đệ nhất phu nhân thời gian qua cũng không nhận thấy nỗi buồn hay sự cô độc của bà. Cho tới những ngày cuối tại Nhà Trắng, Melania dường như vẫn cố gắng im lặng và giữ kín những vấn đề riêng tư.

"Melania lúc nào cũng thầm lặng, trong khi Trump ồn ào. Bà ấy nhẹ nhàng, còn ông ấy cứng rắn. Họ bù đắp cho nhau và giúp mối quan hệ được duy trì", Stephanie Winston Wolkoff, bạn cũ và là cựu phụ tá của Melania, cho biết.

Ánh Ngọc (Theo CNN)

Nguồn tin: vnexpress.net


Donald Trump   Florida   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...