15/12/2020 17:20  
Trong lúc vừa nhận kết quả bốc thăm bất lợi khi phải sớm chạm trán PSG ở vòng 1/8 Champions League, Barcelona lại nảy sinh bất ổn hậu trường khi 7 ngôi sao của CLB này bày tỏ rõ ý muốn sớm “tống cổ” Lionel Messi khỏi Nou Camp.

  

Video màn trình diễn của Lionel Messi giải cứu Barca ở trận gặp Levante tại vòng 13 La Liga:

Theo kết quả bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League mùa này được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tiến hành ở Nyon (Thụy Sĩ) hôm 14/12, Barcelona sẽ phải chạm trán đương kim á quân Paris Saint-Germain (PSG).

Một tin chẳng lấy gì làm vui vẻ khác lại vừa đến với “Gã khổng lồ xứ Catalunya” liên quan đến lục đục nội bộ của CLB này. Trong khi tương lai của tân HLV Barca Ronald Koeman vẫn đang bị đe dọa thì đội trưởng Lionel Messi đang đối diện làn sóng phản đối dữ dội từ phía chính những người đồng đội của anh tại Nou Camp.

Theo nhật báo Diario Gol (Tây Ban Nha), 7 cầu thủ bị gọi là “cừu đen” đang khiến phòng thay đồ Barca dậy sóng khi công khai ý định muốn CLB này bán Messi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng sau. Đó là Marc Ander ter Stegen, Junior Firpo, Riqui Puig cùng bộ tứ tuyển thủ Pháp vô địch World Cup 2018 gồm Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Clement Lenglet và Samuel Umtiti.

Trong số này, thủ thành Ter Stegen và tiền đạo Griezmann, những trụ cột của đội 1 Barca được cho là không hề ngần ngại lên tiếng phản đối đội trưởng của đội chủ sân Nou Camp.

Trong khi ấy, 2 đội phó Barca là Gerard Pique và Sergio Busquets cùng hậu vệ trái Jordi Alba vẫn bày tỏ sự ủng hộ hết mình với Messi. Ở phe đối lập, 7 cầu thủ kể trên tố cáo Messi không còn động lực cao nhất chơi bóng tại Barca khi chỉ còn vài tháng nữa khi mùa giải 2020/21 kết thúc là hợp đồng hiện tại của anh với CLB này sẽ hết hạn.

Ngôi sao đang sở hữu 6 “Quả bóng Vàng” còn bị các đồng đội tố cáo không còn đủ năng lực để chỉ huy toàn đội và mất đi cái uy từng khiến sợ hãi dù chính Messi đã ghi bàn duy nhất giúp Barca thắng nhọc Levante 1-0 hôm 14/12 vừa qua ở vòng 13 La Liga.

Nếu Messi quyết định rời Barca ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng thay vì hè năm sau, anh hoàn toàn có thể gia nhập PSG, Man City hay thậm chí là Inter Milan.

Khi ấy, sức mạnh tấn công của “Blaugrana” mùa này vốn đã suy yếu sau khi họ bán Luis Suarez cho Atletico Madrid sẽ càng bị tổn hại nặng nề và có thể sẽ gây ra một làn sóng khủng hoảng kéo dài khó lường với giới chức của đội chủ sân Nou Camp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   UEFA   World Cup   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...