06/04/2021 10:25  
Các đại biểu thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với tỷ lệ tán thành 93,96%, sáng 6/4.

Nghị quyết có hiệu lực ngay. Bà Thịnh đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước từ tháng 4/2016, và được đánh giá "đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao", theo báo cáo nhiệm kỳ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước Quốc hội (hôm 24/3).

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giúp người đứng đầu Nhà nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Bà cũng có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội; vận động quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo, người nghèo, người có công.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, bà Thịnh đã chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực, các nhà hảo tâm tham gia công tác trẻ em, mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động của Quỹ, góp phần quan trọng để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2020 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Phó chủ tịch nước cũng đã thực hiện tốt chương trình công tác đối nội và đối ngoại, "góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế".

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 62 tuổi, không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Hiện nhân sự sẽ kế nhiệm bà Thịnh chưa được công bố. Tuy nhiên, theo danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, khối cơ quan Chủ tịch nước có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đặng Thị Ngọc Thịnh 62 tuổi; thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử; quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Phó chủ tịch nước; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Bà có nhiều năm công tác tại TP HCM, rồi giữ chức Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (tháng 6/2009 đến 3/2015); Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng (3/2015-4/2016)

Bà Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước ngày 8/4/2016; sau đó làm Quyền Chủ tịch nước từ 23/9/2018 đến 23/10/2018 khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   HCM   Việt Nam   Vĩnh Long   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...