19/10/2022 13:15  
Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), nhiều doanh nhân đã nêu lên những kỳ vọng về tân Chủ tịch HUBA trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ông Võ Quang Cảnh - Ủy viên Ban chấp hành HUBA, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn

Trong nhiệm kỳ VI, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ban lãnh đạo HUBA đã giữ vững các mục tiêu, chương trình hoạt động để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), các hội, các tổ chức thành viên. HUBA đã tổ chức những chương trình hữu ích cho DN hội viên như Cà phê Doanh nhân HUBA, hỗ trợ pháp lý cho DN trong nhiều vụ việc... HUBA đã có những đóng góp tích cực vào dự thảo nội dung nhiều nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN, về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh...

Trong nhiệm kỳ VII, tôi mong rằng HUBA sẽ có nhiều chương trình giúp nâng cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và nâng cao đời sống tinh thần đối với doanh nhân. HUBA là đại diện cho tiếng nói của giới doanh nhân TP.HCM nên tôi mong rằng ban lãnh đạo HUBA sau Đại hội VII tới đây sẽ được tăng cường về nhân sự và trẻ hóa, làm được nhiều việc hơn nữa cho DN. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cầu nối mà HUBA còn phải có biện pháp giúp DN phát triển, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa doanh nhân tại TP.HCM với các tỉnh, thành trong nước cũng như với một số DN và tổ chức nước ngoài.

Ông Khương Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP.HCM

Thời gian qua, HUBA đã hỗ trợ cho các hội và DN thành viên trong việc kết nối kinh doanh, là cầu nối giữa DN và chính quyền các cấp của thành phố; hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho DN; đẩy mạnh hợp tác, tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm cho DN, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại ra nước ngoài.

Dưới sự giúp đỡ của HUBA, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP.HCM chủ động quán triệt, xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các thành viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP.HCM đã hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau làm kinh tế, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, doanh thu của doanh nghiệp hội viên từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đạt 19.000 tỷ đồng, nộp thuế hơn 2.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động với thu nhập bình quân trên 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ VII, tôi mong HUBA tiếp tục hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp. Để khơi thông chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp DN TP.HCM đầu tư, khai thác các lợi thế từ chuyển đổi số. Ngoài nội lực, tôi mong muốn HUBA kiến nghị lên Chính phủ và các cấp chính quyền thành phố để có những biện pháp hữu hiệu, hỗ trợ kịp thời cho DN, như được hoãn, giãn thời hạn nộp các khoản thuế, bảo hiểm xã hội, giảm thuế VAT, thuế thu nhập DN và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước để DN có nguồn tiền giúp người lao động cũng như đồng hành với Nhà nước và chính quyền địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh; có chính sách để các ngân hàng giảm tiến độ trả nợ, gia hạn các khoản nợ cũ, giảm lãi suất cho vay, giúp DN giảm bớt áp lực chi phí và chống đỡ với những khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Vũ Trang - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tự động hóa TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Bến Thành

Trong nhiệm kỳ VI vừa qua, HUBA đã có nhiều hoạt động giúp đỡ DN hội viên, đặc biệt đã kết nối được các thành viên trong nhiều hoạt động xã hội - từ thiện. Với Hội Tự động hóa TP.HCM, HUBA đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyển đổi số, tổ chức các chương trình hội thảo, trao đổi kinh nghiệm...

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ VII, HUBA sẽ có nhiều hoạt động phù hợp trong tình hình mới. Tôi mong rằng HUBA sẽ kiến nghị nhiều chính sách liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số để chính quyền thành phố quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này. Bởi trong xã hội hiện đại, với nền kinh tế tri thức và cách mạng 4.0 hiện nay, việc chuyển đổi số và công nghiệp hóa ngày càng cần thiết và quan trọng.

Về tân Chủ tịch HUBA, tôi kỳ vọng sẽ là người làm tốt công tác kết nối giữa các hội viên. Việc kết nối có tốt thì các thành viên mới đoàn kết cùng nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó hoạt động của HUBA mới mạnh, mới phục vụ được nhiều hơn nữa cho thành viên.

Ông Phạm Phú Trường - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Phó chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh, hội nhập toàn cầu

Là một doanh nhân, tôi đánh giá cao vai trò của HUBA đã tạo dựng được thương hiệu uy tín với DN và xã hội. HUBA đã gắn bó được nhiều thế hệ doanh nhân, thu hút được nhiều hội viên. Được biết, hiện tại HUBA quy tụ được 73 hội, câu lạc bộ DN thành viên với trên 16.000 hội viên, trong đó có 450 là hội viên DN trực tiếp. Đó quả thực là những con số ấn tượng. Trên cơ sở đó, HUBA đã thành lập nhiều câu lạc bộ, đơn vị chuyên môn để hỗ trợ DN. Đến nay tất cả quận, huyện của thành phố đều có hội DN và trở thành thành viên của HUBA. 

Trong nhiệm kỳ VII, tôi mong rằng HUBA tiếp tục tạo nên tình đoàn kết giữa các hội, các DN thành viên. Đặc biệt, tôi mong rằng HUBA sẽ phát huy vai trò định hướng, tưvấn cho DN để DN tạo nên sự đột phá trong sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng nhất vào nền kinh tế của thành phố. Tôi đặc biệt thích chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp mạnh để thành phố phát triển” của HUBA, bởi điều đó cho thấy sự quan tâm của HUBA đến từng DN thành viên, bởi mỗi DN thành viên là một cá thể góp phần quan trọng tạo nên nền kinh tế của thành phố, bởi DN có mạnh, có vững bền thì thành phố mới có sức bật về kinh tế.

Về chủ tịch mới của HUBA, tôi kỳ vọng đây sẽ là một vị lãnh đạo có tâm, có tầm, am hiểu DN, có tầm nhìn đúng và xa để quy tụ được nhiều DN tham gia các hội. Đặc biệt, tôi mong tân chủ tịch có tư duy nhạy bén để định hướng, đưa ra các biện pháp phù hợp giúp DN phát triển.  

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   HCM   Hiệp hội   Hiệp hội Doanh nghiệp   chính sách   doanh nghiệp   hành vi   hợp tác   kiến nghị   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...