25/10/2020 11:10  
Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh) theo dõi quảng cáo của những sản phẩm này trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối. Nếu mọi quảng cáo như vậy bị rút lại trong những giờ đó, số trẻ em béo phì ở Anh trong độ tuổi từ 5 - 17 sẽ giảm 5% và số trẻ em thừa cân sẽ giảm 4%, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS Medicine.
  Nhóm nghiên cứu cho biết con số này tương đương với khoảng 40.000 trẻ em ở Anh sẽ không bị béo phì và 120.000 trẻ không bị thừa cân.
“Các biện pháp có khả năng giảm tiếp xúc với quảng cáo thực phẩm kém lành mạnh trên truyền hình có thể góp phần đáng kể trong việc giảm béo phì ở trẻ em”, Trưởng nhóm nghiên cứu Oliver Mytton khẳng định.

Nguồn tin: thanhnien.vn


thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...