11/01/2021 12:20  
MU đang có cơ hội chiếm ngôi đầu của Liverpool trên BXH Premier League nhưng họ có thực sự là ứng viên vô địch sáng giá?

   

Các pha ghi bàn và kiến tạo của Bruno Fernandes cho MU ở Premier League 2020/21

MU liệu có thể đăng quang?

Câu hỏi lớn cho MU: Liệu họ có thể vô địch Premier League năm nay? Đã gần 8 năm kể từ lần cuối MU đăng quang trên đỉnh bóng đá Anh và sau đó là những ngày tháng của sự bất ổn dưới 4 đời HLV khác nhau, do đó khi có cơ hội thì phải biết nắm lấy.

Và tình hình đang rất lạc quan cho “Quỷ Đỏ” bởi sự sa sút của Liverpool tạo điều kiện cho MU bằng điểm, họ sẽ chính thức lên chiếm ngôi đầu nếu thắng trận đá bù với Burnley. Tuy nhiên đây mới chỉ là gần nửa mùa giải và cuộc đua vô địch còn dài, không Liverpool thì MU vẫn còn phải lo đối phó với Man City, Leicester và Tottenham bám đuổi phía sau, mỗi đội đều có thế mạnh riêng.

Điều fan MU lo lắng vẫn là liệu bản thân đội bóng của họ có thực sự mạnh, có thực sự đủ lực cho một cuộc đua đường trường. Phong độ tốt hiện tại của họ có được kéo dài hay một màn “đổ đèo” sẽ sớm xuất hiện? Fan MU tất nhiên có lý do để lo lắng, bởi mùa giải này gần như đội nào cũng có thời điểm xuống dốc phong độ.

Nhìn vào phong độ của MU thì không phải ai cũng đủ lạc quan nói đội nhà sẽ đăng quang Premier League hay các giải đấu cúp khác. Họ đã không duy trì được một chuỗi trận thắng nào kéo dài đến 5 trận ở mọi giải đấu, và ở riêng Premier League chuỗi thắng dài nhất từ đầu mùa của MU là 4 trận (vòng 8 đến vòng 11).

Từ mùa giải 2013/14 đến nay duy nhất Chelsea mùa 2014/15 của Jose Mourinho là đội không có một chuỗi thắng nào hơn 4 trận ở Premier League nhưng vẫn vô địch. Dù vậy Chelsea năm đó đã có tới 2 chuỗi bất bại khác nhau lần lượt kéo dài 14 và 16 vòng đấu, cũng như chỉ thua 3 và hòa 9. Trong mùa này sau 16 trận thì MU đã thua 3 trận, do đó để có được một thành tích vô địch như Chelsea 2014/15 là rất khó trừ khi họ duy trì được một mạch thắng kéo dài.

MU đúng là đang có phong độ tốt với 10 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu khiến cơ hội vô địch của họ bị đánh giá thấp. Phong độ sân nhà của MU chỉ tốt thứ 6 cả giải, họ “xịt” trước các đối thủ nhóm “Big Six” (hoặc Big 7 nếu tính cả Leicester City) và thủng lưới nhiều bàn thua nhất trong các đội xếp nửa trên bảng xếp hạng.

Cơ hội nào cho MU?

Đây là một mùa bóng mà các ông lớn đều có lúc mất phong độ nên không ngạc nhiên khi một số fan MU đã ở sẵn trạng thái chờ đợi xem khi nào thì giai đoạn đó đến với đội mình. “Quỷ Đỏ” cũng là một trong những đội không bị chấn thương hoành hành nhưng cũng vì thế mà người ta cho rằng ngày số bệnh binh của MU tăng vọt sẽ không còn xa.

Sự mất phong độ đến vào lúc nào thì chưa thể biết, nhưng nhiều người đã có thể chỉ ra ngay những dấu hiệu cho thấy MU có thể bị bắt bài. Bruno Fernandes (dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo của CLB) được dựa dẫm rất nhiều nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng có những trận đá không tốt và tỏ ra mờ nhạt trước các đối thủ lớn. Ngoài ra việc Ole Gunnar Solskjaer luôn phải xếp 2 tiền vệ trụ dù bất kể đá với đối thủ nào chứng tỏ ông chưa tin vào năng lực của các trung vệ.

MU đang có phong độ tốt vào lúc này, nhưng nói họ mạnh tới mức đủ sức tranh ngôi vô địch thì còn phải chờ bởi đã có những nhận xét như vậy về Chelsea hồi đầu mùa giải trước khi “The Blues” tụt dốc gần đây. MU có thể vô địch, nhưng chừng nào họ chưa duy trì được một phong độ lâu dài như Liverpool và Man City đã làm những mùa trước, họ vẫn chưa phải một ứng viên sáng giá.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo: Liệu MU - Liverpool có phải là 2 ứng viên sáng giá nhất, hay cuối mùa sẽ có 1 đội bất ngờ khác lên ngôi? vào 6h, 12/1!

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...