01/04/2021 0:21  
Không phải Barcelona hay Chelsea, MU mới là đội sở hữu chữ ký của Sergio Aguero sau mùa giải 2020/21.

   

CLB MU vừa khiến làng bóng đá Anh rúng động khi thông báo sở hữu chữ ký của Sergio Aguero từ Man City vào kỳ chuyển nhượng hè 2021. Hôm 30/3, đội chủ sân Etihad xác nhận chia tay tiền đạo người Argentina sau khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn cuối mùa giải 2020/21.

Dù phía MU không tiết lộ, giới truyền thông cho hay Aguero sẽ ký hợp đồng 1 năm, mức lương không thấp hơn đãi ngộ mà anh đang nhận ở Man City hiện tại là 230.000 bảng/tuần.

Điều này cũng đồng nghĩa, tiền đạo người Argentina sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 4 MU sau David De Gea (375.000 bảng/tuần), Paul Pogba (290.000 bảng/tuần), Anthony Martial (250.000 bảng/tuần).

Trước đó, Aguero được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm như PSG, Juventus và đặc biệt là Barcleona, đội bóng mà người bạn thân Lionel Messi đầu quân. Tuy nhiên, ngôi sao 32 tuổi ưu tiên tiếp tục chơi bóng tại Ngoại hạng Anh và rốt cục, MU đã giành chiến thắng.

Sở dĩ MU chấp nhận trả lương cao cho Aguero vì đội bóng sẽ chia tay Edinson Cavani, người đang hưởng mức đãi ngộ 210.000 bảng/tuần cuối mùa này. Dự kiến, "Quỷ đỏ" còn thanh lý nhiều cái tên khác để cân bằng quỹ lương.

Dù bước sang tuổi 32, đẳng cấp của Aguero không phải bàn cãi. Gia nhập đội chủ sân Etihad vào mùa giải 2011/12, anh ghi 181 bàn/271 trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào trong quãng thời gian này. "El Kun" cũng trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Man City (257 bàn/384 trận) và chân sút nước ngoài số 1 lịch sử Ngoại hạng Anh.

Khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất sự nghiệp của Aguero phải kể đến pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng vào lưới Queens Park Rangers, thuộc vòng 38 Ngoại hạng Anh 2011/12 để giúp Man City vượt mặt chính MU để lên ngôi vô địch.

Trong khi nhiều cầu thủ chỉ tỏa sáng một thời gian ngắn ngủi, thì Aguero duy trì phong độ ổn định suốt gần 1 thập kỷ qua. 

Thậm chí, sau khi xác nhận chia tay Aguero, Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak của Man City còn thông báo về kế hoạch dựng tượng cho anh, bên cạnh 2 huyền thoại CLB là Vincent Kompany và David Silva ở khu vực ngoài SVĐ Etihad. 

Lịch sử bóng đá Anh từng chứng kiến 9 cầu thủ khoác áo cả MU lẫn Man City, bao gồm nhiều tên tuổi lừng lẫy như Denis Law, Peter Schmeichel, Carlos Tevez,... Tuy nhiên thương vụ Aguero tới MU gây sốc hơn cả.

Hiện Aguero đang xếp thứ 4 trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, kém 79 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer (260 bàn). Nếu duy trì phong độ ổn định cùng sự hỗ trợ của những "vệ tinh" như Bruno Fernandes hay Marcus Rashford, anh hoàn toàn đủ khả năng san bằng, thậm chí vượt qua thành tích này vài năm tới.

Về phía MU, việc sở hữu một cầu thủ hiểu Man City đến từng chân tơ kẽ tóc giúp "Quỷ đỏ" tràn trề cơ hội lật đổ đại kình địch cùng thành phố, qua đó lấy lại vị thế đội bóng số 1 thành Manchester cũng như Ngoại hạng Anh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   Man City   Ngoại hạng Anh   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...