16/02/2021 0:20  
Trong tương lai, MU hứa hẹn sẽ là tập thể vô cùng đáng xem khi sở hữu nhiều "sao mai" có tiềm năng phát triển lớn.

   

Video tân binh Diallo ghi 2 bàn trong trận U23 Liverpool - U23 Man United:

Mùa giải 2020/21, MU đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về thành tích khi đang đứng thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh, và có cơ hội vô địch ở FA cup lẫn Europa League.

Bên cạnh việc duy trì thành tích của đội 1, "Quỷ đỏ" cũng quyết tâm trong việc xây dựng nền móng vững chắc bằng nỗ lực tái sinh lò đào tạo Carrington trứ danh.

Từ mùa giải 2019/20, Phó chủ tịch Ed Woodward đã lên kế hoạch đại cải cách học viện khi bổ nhiệm huyền thoại Nicky Butt trở lại vị trí Giám đốc, đồng thời ra sức lùng sục những tài năng trẻ hàng đầu thế giới. 

Hannibal Mejbri (Monaco) với mức phí 10 triệu euro vào mùa hè 2019, Marc Jurado (Barca), Alvaro Fernandez (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Atletico) là những cái tên tiêu biểu nhất. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021, MU hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Amad Diallo từ Atalanta.

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà ký hợp đồng đến cuối tháng 6/2025 cùng  tùy chọn gia hạn thêm một năm với tổng giá trị 37 triệu bảng. Trên thực tế, vụ chuyển nhượng này đã xong từ mùa hè 2020 nhưng vướng mắc về việc xin thị thực tại Anh.

Diallo đã gây ấn tượng mạnh ở cấp độ trẻ, đóng góp tổng cộng 28 bàn thắng và kiến ​​tạo chỉ trong 46 trận đấu cho đội U19 của Atalanta. Những điểm mạnh của cầu thủ 18 tuổi này là tốc độ, sự lắt léo và có khả năng hoạt động ở phạm vi rộng.

Những phẩm chất của Diallo tương tự như những gì Ronaldo mang đến Old Trafford từ Sporting Lisbon năm 2003. Cũng giống như Diallo, Ronaldo gia nhập MU khi mới 18 tuổi và không được nhiều người biết đến. CR7 cũng xuất phát là một tiền vệ chạy cánh chứ không phải chơi ở vị trí tiền đạo như hiện tại.

Hôm 3/2, Diallo đã có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo U23 MU khi lập cú đúp giúp "Quỷ đỏ" vùi dập đại kình địch Liverpool 6-3. 

Ngoài Diallo, lứa trẻ MU còn có một cái tên sở hữu tố chất ngôi sao khác là Charlie McNeill, tiền đạo thuộc đội U18. McNeill vốn được mệnh danh là "máy săn bàn" của Man City. Ở cấp độ trẻ, cầu thủ này ghi hơn 600 bàn thắng. Tính riêng ở đội U15 Man City trước khi đến MU, con số này là 110 bàn và 38 kiến tạo sau 72 trận. 

McNeill từng gia nhập lò đào tạo MU trước khi chuyển đến Man City cách đây khoảng 6 năm với giá 12.000 bảng. Do ít được trao cơ hội ở đội U18 nên anh đã quyết định không ký bản hợp đồng chuyên nghiệp với "Man xanh".

Đến năm ngoái, "Quỷ đỏ" quyết định mua lại tài năng trẻ 17 tuổi với giá 750.000 bảng và có thể tăng lên 1,35 triệu bảng nhờ các điều khoản phụ.

Kể từ đầu mùa giải 2020/21 đến nay, chàng trai sinh năm 2003 này đã ghi tới 12 bàn chỉ sau 11 trận thi đấu tại U18 Ngoại hạng Anh, trong đó có cú poker giúp U18 MU đè bẹp U18 Man City 4-2 ở vòng đấu mới nhất. Thậm chí không ít fan còn tuyên bố "MU cần gì Haaland khi đã có McNeil"!

Với phong độ xuất sắc của McNeil, U18 MU cũng thi đấu vô cùng thăng hoa ở giải U18 dành cho các đội Ngoại hạng Anh mùa này khi dẫn đầu bảng với 36 điểm, nhiều hơn đại kình địch U18 Liverpool 6 điểm.

Vài ngày qua, nhiều nguồn tin cho hay HLV Ole Gunnar Solskjaer đang tính tới việc trao cơ hội cho Joe Hugill,  tiền đạo 17 tuổi tỏa sáng rực rỡ hơn cả Diallo trong trận thắng U23 Liverpool 6-3 với 1 cú poker (4 bàn). Hiện anh đang có 14 bàn sau 17 trận cho các đội trẻ MU. Chân sút cao 1m88 này ghi 6 bàn ở đội U18 trước khi lên đội U23 và ghi 8 bàn, và trong 17 trận ra sân của Hugill thì có 10 trận anh đá chính.

Quá trình mài giũa "ngọc thô" đang dần gặt hái nhiều "trái ngọt", thành tích của đội 1 dần cải thiện. Có lẽ, ngày người hâm mộ nhìn thấy đội bóng con cưng trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh lẫn châu Âu không còn xa.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   U19   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...