27/10/2020 17:20  
Chiến thắng 2-1 trên sân PSG chỉ mang ý nghĩa tiền đề, bởi MU rơi vào bảng H tử thần. Vậy nên, muốn vào vòng knock-out Champions League, "Quỷ đỏ" cần giành được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, bao gồm màn so kè với Leipzig ở Old Trafford lúc 3h ngày 29/10.

  

Trận hòa Chelsea 0-0 khiến MU đứt mạch 2 trận toàn thắng. Dù vậy, đây vẫn là một trận đấu tốt của "Quỷ đỏ". Đoàn quân áo đỏ của HLV Ole Gunnar Solskjaer làm chủ cuộc chơi, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Chỉ là một ngày Rashford không đủ sắc sảo còn thủ môn Mendy bên phía Chelsea quá xuất sắc, bước tiến của người Manchester bị chậm lại.

Bước ra đấu trường châu Âu, MU cần một kết quả tốt hơn thế. Dù Leipzig là một đối thủ khó chơi, nhưng người Manchester bắt buộc phải vượt qua ngọn núi này. Ở bảng H tử thần, chỉ một kết quả thiếu thuyết phục trên sân nhà có thể là đủ để khiến đội bóng nước Anh phải ôm hận về sau.

Ở trận hòa Chelsea 0-0, tiền đạo Edinson Cavani đã có trận ra mắt người hâm mộ MU, khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Daniel James ở phút 58. Dù không thể có bàn trong trận đầu tiên cùng "Quỷ đỏ", những dấu ấn mà chân sút người Uruguay để lại vẫn rất tích cực.

Ở trận đấu với Leipzig, theo nhận định của tờ Daily Mail, trong bối cảnh Anthony Martial không có phong độ cao nhất, Cavani nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn số một của HLV Solskjaer cho vị trí tiền đạo cắm ở sơ đồ 4-2-3-1. Những gì chân sút người Uruguay thể hiện trong khoảng hơn 30 phút có mặt ở trận gặp Chelsea đủ để "Solsa" tin tưởng trao cho anh vị trí tiên phong.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu của các tân binh MU. Bên cạnh Edinson Cavani, Alex Telles cũng có thể trở lại đội hình xuất phát. Màn trình diễn của tân binh người Brazil này ở trận đấu với PSG là vô cùng sáng sủa. Anh không thể góp mặt ở trận đấu với Chelsea, nhưng Leipzig lại là câu chuyện khác. Cỗ máy tạt bóng này cung cấp những giải pháp tấn công hiệu quả, điều mà Luke Shaw không thể mang đến.

Ngoài ra, sau những sức ép mà truyền thông cùng các chuyên gia tạo ra, nhiều khả năng Donny Van de Beek sẽ được vào sân từ ghế dự bị thay vì ngồi chơi cả trận như với Chelsea. Ở mặt trận Ngoại hạng Anh, Van de Beek mới có 61 phút ra sân. Ở Champions League, con số này chỉ là... 2 phút!

Hỗ trợ cho Cavani nhiều khả năng vẫn là bộ ba đã ra sân ở trận đại chiến với Chelsea, Marcus Rashford và Mason Greenwood ở hai hành lang cánh. Bruno Fernandes là cầu thủ đá ở vị trí số 10, ngay phía sau Cavani. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chơi cao nhất trên hàng tiền vệ, làm cầu nối giữa tuyến dưới và những cầu thủ trên hàng tấn công.

Vẫn theo Daily Mail, khu vực trung tuyến của MU hứa hẹn sẽ có sự thay đổi khi đối đầu Leipzig. Theo đó, Scott McTominay và Fred, những người đã thi đấu rất hay ở trận gặp Chelsea rất có thể sẽ được cho nghỉ ngơi. Lão tướng Nemanja Matic và tiền vệ Paul Pogba sẽ là hai cái tên được bố trí thay thế. Kinh nghiệm của Matic và Pogba là điều mà HLV Solskjaer có thể kỳ vọng để khắc chế đối thủ.

Một hàng tiền vệ với chất liệu đa dạng mang lại nhiều lựa chọn cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân người Na Uy cho thấy sự "mát tay" với các bản hợp đồng mới. Và rất có thể những cái tên vừa mới đổ bộ xuống Old Trafford sẽ là kép chính, tạo nên một màn trình diễn xuất sắc cho "Quỷ đỏ" khi đối đầu với đội bóng đã lọt đến bán kết Champions League mùa trước.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...