08/12/2020 14:20  
MU có quyền tự quyết trong tay. Vậy nhưng, thảm họa vẫn có thể xảy ra với "Quỷ đỏ" thành Manchester. Vậy MU sẽ đi tiếp, hay sẽ bị loại trong trường hợp nào?

  

MU bắt đầu hành trình Champions League 2020/21 một cách hoàn hảo. Họ thắng cả 2 đối thủ chính PSG và Leipzig ở 2 lượt trận đầu tiên. Và những tưởng "Quỷ đỏ" sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp, nhưng mọi thứ sau đó trở nên khó khăn với người Manchester.

Và vào lúc này, cục diện bảng H "tử thần" trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trước loạt đấu cuối, với việc bằng điểm cả PSG và Leipzig nhưng đã đánh bại đội bóng Đức tới 5-0 ở lượt đi, MU chỉ cần kiếm được 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với chính Leipzig là có thể chắc chắn đi tiếp.

Theo cách xếp hạng của UEFA quy định cho Champions League, số điểm kiếm được trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ là hệ số phụ được tính đầu tiên trong trường hợp 2 đội bóng bằng điểm nhau.

Như vậy, MU chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn xếp trên Leipzig bởi ở lượt đi họ đã giành chiến thắng. Điều này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" ít nhất đã đảm bảo được vị trí thứ 2 sau khi vòng đấu bảng kết thúc.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu MU thất bại? Khi ấy, họ vẫn sẽ giành được vé, nhưng không phải vòng knock-out Champions League, mà là vòng 1/16 Europa League. Chỉ cần thua Leipzig mà không cần biết với kết quả bao nhiêu, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ chắc chắn bị loại khỏi Champions League mùa này.

Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, nếu cả MU lẫn PSG đều thua ở lượt trận cuối thì sao? Câu trả lời rất đơn giản, MU vẫn là đội bị loại. Ở lượt trận thứ 5, đội bóng nước Anh đã ném đi những lợi thế của mình với trận thua 1-3 trước đội đương kim á quân. Vì thế, trong trường hợp MU và PSG bằng điểm, "Quỷ đỏ" sẽ là đội thua thiệt, dù đã thắng 2-1 ở trận mở màn của mùa giải.

Vẫn còn một khả năng, đó là cả 2 trận đấu cuối cùng bảng H kết thúc với những trận hòa. Như vậy, bảng xếp hạng hiện tại được duy trì, ngay cả khi MU thua thiệt PSG về đối đầu. Trong trường hợp đó, MU thậm chí kết thúc với ngôi đầu bảng. Nhưng nếu PSG giành chiến thắng ở lượt trận cuối trước Istanbul Basaksehir, đội á quân sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Khi đó, dù MU hay Leipzig đi tiếp sẽ chỉ giành vị trí thứ hai bảng H.

Trước trận đánh lớn, hậu vệ Alex Telles trấn an người hâm mộ rằng MU vẫn còn quyền tự quyết và đủ khả năng giành vé vượt qua vòng bảng Champions League: "MU vẫn đang dẫn đầu bảng H và nắm trong tay quyền tự quyết. Chuyến làm khách trên sân của RB Leipzig chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đủ tự tin để giành chiến thắng để tiếp tiếp ở bảng đấu này. Chúng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận gặp Leipzig, không thể để người hâm mộ thất vọng".

Bảng xếp hạng bảng H Champions League 2020/21 trước lượt trận cuối

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...