26/12/2020 14:20  
Cựu danh thủ MU Gary Neville điểm mặt 2 ngôi sao hiện tại mà HLV Ole Gunnar Solskjaer không thể gạt họ lên băng ghế dự bị dù "Quỷ đỏ" rất muốn xoay tua trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và đang nỗ lực bám đuổi đội đương kim vô địch Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh.

   

Video MU thắng Everton 2-0 ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh năm nay:

Từ sau trận hòa 0-0 với Man City trên sân nhà Old Trafford hôm 13/12, 3 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường, MU đều thắng. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã lần lượt đánh bại Sheffield United, Leeds United và Everton để tiến vào top 3 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh và có vé vào bán kết cúp Liên đoàn.

Hiện tại, ở giải Ngoại hạng Anh, MU đang có 26 điểm sau 13 trận đã đấu (vẫn còn 1 trận chưa đá bù với Burnley), kém đội dẫn đầu Liverpool 5 điểm và kém đội xếp thứ 2 Leicester City chỉ 1 điểm.

Chứng kiến phong độ khởi sắc của "Quỷ đỏ", huyền thoại Gary Neville đã cất lời khuyên HLV Ole Gunnar Solskjaer chớ dại cất 2 trụ cột Bruno Fernandes và Harry Maguire trên băng ghế dự bị trong chặng tourmalet căng thẳng sắp tới.

Chia sẻ trên tờ Sky Sports Podcast, cựu hậu vệ phải lừng danh người Anh cho biết: "Tôi nghĩ Bruno Fernandes và Maguire là hai cầu thủ không thể động đến ở MU. Không ai có thể thay thế Bruno Fernandes cả. MU có thể đã trượt dài nếu không có Bruno, bởi cậu ấy là mảnh ghép vô cùng quan trọng".

"Về phần Maguire, bạn sẽ thấy mắt xích này quan trọng thế nào khi cậu ấy vắng mặt. Tôi biết nhiều người sẽ nói Maguire không phải là hậu vệ hay nhất Premier League, rằng cậu ấy không có màn trình diễn xuất sắc sau khi được mua về với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng. Tuy nhiên, sự hiện diện của Maguire đã giúp hàng thủ của MU chắc chắn hơn nhiều".

"Maguire xử lý bóng giỏi, điềm tĩnh và rất mạnh trong không chiến. Cậu ấy không mắc quá nhiều sai lầm. Tất nhiên vẫn có những lúc Maguire mắc lỗi nhưng đó là điều chẳng ai tránh được và về cơ bản thì cậu ấy vẫn là một trung vệ xuất sắc.

Tôi không chắc HLV Solskjaer có thể cho Maguire và Fernandes nghỉ ngơi vào lúc này không. Việc không may để thua một trận là thứ gì đó xa xỉ với Solskjaer vào thời điểm hiện tại", Neville kết luận.

Neville có cái lý của riêng mình. Bruno Fernandes thực sự đã tỏa sáng rực rỡ sau khi được MU mua về từ Sporting Lisbon hồi đầu năm nay. Cuối tuần qua, tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha đã tiếp tục phong độ thăng hoa khi cùng MU vùi dập Leeds United 6-2 ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.

Không chỉ ghi 2 bàn, Fernandes còn đóng góp 1 đường kiến tạo giúp Scott McTominay mở tỷ số ở ngay phút thứ 2.

Trong khi đó,  Maguire là cầu thủ "cày ải" nhiều nhất trong năm 2020 với tổng cộng 4.745 phút ra sân thi đấu, dù không phải lúc nào tuyển thủ người Anh cũng thể hiện được phong độ tốt nhất. Con số này tương đương với gần 53 trận và điều đó cho thấy Maguire được HLV Ole Gunnar Solskjaer tín nhiệm đến mức nào.

Theo lịch thi đấu, MU sẽ lần lượt phải đối đầu Leicester City (19h30, 26/12), Wolverhampton (30/12) và Aston Villa (2/1) tại giải Ngoại hạng Anh trong giai đoạn cao điểm dịp Lễ tặng quà (Boxing Day) và năm mới. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   căng thẳng   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...