24/12/2020 11:20  
Chiến thắng ấn tượng 2-0 của MU trước Everton ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh tiếp tục chứng tỏ năng lực đáng sợ của “Quỷ đỏ” khi hành quân xa nhà.

   

Video 2 bàn thắng giúp MU loại Everton ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh mùa này:

Sau khi leo lên vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh nhờ đại thắng 6-2 trước Leeds United vưa qua, MU tiếp tục thể hiện phong độ “hồi sinh” mạnh mẽ. Rạng sáng nay (24/12), “Quỷ đỏ” đã đón Lễ giáng sinh sớm vô cùng ngọt ngào khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong chuyến làm khách trước Everton tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh (League Cup). Những người lập công muộn cho MU trên sân Goodison Park là bộ đôi tiền đạo Edinson Cavani (phút 88) và Anthony Martial (phút 90).

Theo thống kê của trang Opta Joe, hạ Everton vừa qua giúp MU lập kỷ lục của CLB này với việc họ đã thắng 13 trận sân khách liên tiếp trước các đối thủ thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh (Premier League). Đây là chuỗi thành tích dài nhất trong lịch sử của “Quỷ đỏ”. Với Ole Gunnar Solskjaer, HLV người Na Uy đã toàn thắng cả 7 trận sân khách gần nhất khi dẫn dắt các đội bóng của mình thi đấu ở cúp Liên đoàn Anh (2 với Cardiff City và 5 cùng MU).

Đáng nể ở chỗ, 4 trong 5 trận thắng khi hành quân xa nhà của MU dưới thời Solsa ở League Cup đến từ việc họ đánh bại những đối thủ đáng gờm cùng thuộc giải Ngoại hạng Anh. Đó là Chelsea, Man City, Brighton và mới nhất là Everton.

Sau khi thắng Everton để giành vé vào bán kết cúp Liên đoàn Anh mùa này đối đầu kình địch cùng thành phố Man City, MU sẽ lại có một chuyến làm khách vô cùng quan trọng khác cuối tuần này. Đó là khi “Quỷ đỏ” đối đầu chủ nhà Leicester City trên sân King Power lúc 19h30 tối thứ Bảy (26/12). Với thành tích toàn thắng 6 trận trên sân của các đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh, MU đang rất tự tin vào 3 điểm ở “hang Cáo”.

Trận đấu sắp tới cũng gợi lại ký ức ngọt ngào với thầy trò Solskjaer khi họ từng thắng chính Leicester City 2-0 trên chính sân King Power trong lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau vào ngày 26/7 năm nay ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa trước.

Những pha làm bàn của Bruno Fernandes (penalty) và Jesse Lingard đã giúp MU cán đích thứ 3 giải Ngoại hạng Anh và đoạt vé dự Champions League mùa trước, trong khi “Bầy cáo” của HLV Brendan Rodgers đành cay đắng chấp nhận dự Europa League.

Gặp lại nhau trong dịp Lễ tặng quà năm nay, MU đang đứng thứ 3 với 26 điểm tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém Leicester City đúng 1 điểm và còn đá ít hơn đối thủ 1 trận. Nếu thắng đội chủ sân King Power, “Quỷ đỏ” sẽ chiếm vị trí nhì bảng từ thầy trò Rodgers và đón năm mới 2021 trong tâm thế khá hân hoan với phong độ hồi sinh đáng khích lệ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...