15/01/2021 14:20  
Từ khi bắt đầu mùa giải trước tới nay, MU là đội được hưởng phạt đền nhiều nhất Ngoại hạng Anh với 20 lần được đá phạt 11m.

Một trong những tranh cãi nảy lửa nhất tại Ngoại hạng Anh hai mùa gần đây là việc MU được hưởng quá nhiều phạt đền. Tính từ mùa trước tới thời điểm hiện tại, MU đã có 20 lần được thực hiện quả phạt 11m - nhiều nhất trong số những đội tham dự giải đấu. Tính riêng Bruno Fernandes, cầu thủ này đã có tới 9 bàn thắng từ chấm phạt đền. 

Ngay cả một HLV ít "sân si" như Jurgen Klopp cũng phải phàn nàn về vấn đề này khi ông cho rằng MU được hưởng phạt đền trong 2 năm qua còn nhiều hơn Liverpool được hưởng trong 5 năm rưỡi vừa qua. Tranh cãi vẫn là tranh cãi nhưng với sự giúp đỡ của tổ VAR, các trọng tài có thể nói là chính xác tuyệt đối trong những quyết định thổi phạt đền của mình. 

Để giải thích cho vấn đề này, chỉ có thể nói là các cầu thủ MU đang kiếm phạt đền quá giỏi. Mới đây, Marcus Rashford cũng thừa nhận điều này và tiết lộ "người thầy" giúp mình nhạy cảm hơn trong vòng cấm. "Là một tiền đạo, bạn luôn muốn ghi bàn. Đó là điều hiển nhiên. Khi bạn có cơ hội dứt điểm, chẳng ai muốn bị đối phương can thiệp. 

Bởi vậy, chúng tôi cần phải bảo vệ trái bóng như bản thân mình nên phạt đền xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng được hưởng đá phạt 11m. Tôi vẫn nhớ khi Jose Mourinho vẫn còn tại vị, MU có tới 5 hay 6 lần được xứng đáng được hưởng phạt đền nhưng trọng tài bỏ qua. 

Ông ấy gọi tôi tới và nói rằng "Nếu như cậu không hiểu làm thế nào để được phạt đền, cậu sẽ không bao giờ nhận được nó. Jose đã giúp tôi hiểu ra được nhiều điều và chúng tôi đã nhận được phạt đền nhiều hơn. Mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nếu như bạn thực sự hiểu bạn cần phải làm gì". 

Nếu theo đúng lời của Rashford, Solskjaer có lẽ cần gửi lời cám ơn đặc biệt tới Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã để lại một "di sản" không thể phủ nhận tại sân Old Trafford hiện tại. Đó là cách dạy tiền đạo MU kiếm về phạt đền. Đó không phải là một trò gian dối hay ăn vạ mà đó là cách tự bảo vệ mình và ép đối phương phải mắc sai lầm. 

Trên thực tế, MU cũng mới chỉ được hưởng 6 quả phạt đền mùa này, ít hơn 4 lần so với đội đang dẫn đầu trong danh sách này là Leicester City. Và Jurgen Klopp cũng đã lầm khi Liverpool cũng xếp ngay sau MU với 5 lần được đá 11m. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...