12/10/2020 14:40  
Dư luận Anh chỉ trích kịch liệt MU và Liverpool sau khi đưa ra những đề xuất thay đổi Premier League.

   

Premier League đã bất ngờ lâm vào cảnh “nội chiến” trong ngày Chủ nhật vừa qua sau khi xuất hiện thông tin MU và Liverpool đã đi đầu một dự án có tên “Big Picture” với mục đích tái cấu trúc lại giải đấu, được sự hậu thuẫn bởi chủ tịch của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) là ông Rick Parry.

Bản kế hoạch do ông chủ của Liverpool John W. Henry và ông chủ của MU Joel Glazer đề xướng sẽ tạo nên một bộ mặt khác hẳn của Premier League. Theo tờ Telegraph tiết lộ, bản kế hoạch này bao gồm một loạt đề xuất nhưng đi kèm với đó là những món tiền không khác gì hối lộ nhằm thuyết phục LĐBĐ Anh (FA) và chính phủ Anh thông qua.

Dưới đây là một số đề xuất của dự án “Big Picture”.

1) Premier League giảm từ 20 xuống 18 CLB, giảm từ 38 xuống 34 vòng đấu, trong khi giải Championship, League One và League Two mỗi hạng có 24 CLB. Premier League sẽ có 2 đội cuối bảng mỗi mùa xuống hạng, đội xếp thứ 16 sẽ đá playoff với đội xếp thứ 3, 4 và 5 của Championship để tranh vé dự Premier League mùa sau.

2) League Cup và Community Shield sẽ bị hủy bỏ. Premier League sẽ bắt đầu muộn hơn mỗi năm nhưng loạt giao hữu trước mùa được kéo dài, và các CLB phải cử đội bóng dự giải Premier League mùa hè ít nhất 1 lần trong 5 năm. Giữa vòng đấu cuối của Premier League với chung kết Champions League không được cách nhau quá 2 tuần. FA Cup vẫn cho phép đá lại nếu hai đội hòa nhau trận đầu nhưng không đá lại trong giai đoạn nghỉ đông.

3) Bản quyền truyền hình sẽ được chia đều 50%, 25% chia theo thành tích thi đấu của mùa giải, 25% còn lại chia theo thành tích trung bình trong 3 mùa. Mọi CLB Premier League có quyền bán 8 trận trực tiếp cho khán giả xem qua các ứng dụng kỹ thuật số quốc tế, nhưng họ chỉ được chiếu highlight trận đấu của mình trên nền tảng kỹ thuật số do mình sở hữu.

4) Các CLB được cho phép có tối đa 15 cầu thủ đá dưới dạng cho mượn ở CLB khác trong nước, trong đó chỉ tối đa 4 người được đá cùng một CLB. Các CLB có thể được phép gọi lại cầu thủ cho mượn nếu thay đổi HLV trưởng.

5) 9 CLB có thời gian bám trụ lâu nhất tại Premier League sẽ được tính là “Cổ đông lâu dài” và có quyền bỏ phiếu đặc biệt với các vấn đề của giải đấu, theo đó chỉ cần 2/3 trong số họ đồng thuận để một giải pháp được thông qua mà không cần phiếu các CLB khác, ví dụ như phê chuẩn cho một CLB khác đổi chủ. 9 CLB sẽ bao gồm MU, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Man City, Everton, Southampton & West Ham.

6) Giám sát chặt chẽ tài chính ở các CLB, các giám đốc điều hành ở mỗi CLB đều phải cung cấp đầy đủ thông tin về tài chính để Premier League kiểm tra và có biện pháp xử lý nếu chi phí quá cao hoặc có dấu hiệu mập mờ trong các giao dịch. Các CLB sẽ được bảo đảm tuân thủ luật tài chính UEFA để dự cúp châu Âu.

Đổi lại, dự án “Big Picture” sẽ lập tức chi trả 350 triệu bảng cho EFL và FA để bù đắp thu nhập bị thiệt mùa trước và mùa này do Covid-19. Ngoài ra bóng đá phong trào và bóng đá nữ cũng sẽ được trợ cấp hậu hĩnh.

Một cách tóm tắt thì dự án này sẽ đặc biệt dồn quyền lực vào tay nhóm “Big Six” ở Premier League, cho phép họ không những được quyền phủ quyết một vụ đổi chủ như kiểu Thái tử Saudi Arabia về Newcastle, mà còn được dồn tiền bản quyền truyền hình quốc tế vào tay mình. Đổi lại FA và EFL sẽ được “giải cứu” về mặt tài chính và lịch thi đấu sẽ nhẹ hơn cho các CLB lẫn ĐTQG.

Dự án này lập tức nhận sự phản ứng dữ dội từ dư luận Anh trong 24 giờ qua khi ai cũng thấy rõ đây là một trò tập trung quyền lực của nhóm các đội mạnh bằng cách “tống tiền” giải đấu. Thậm chí một người phát ngôn của chính phủ Anh đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng rằng “trong thời điểm của sự khủng hoảng lại có những phi vụ làm ăn sau lưng nhằm tạo ra một thế độc quyền ở hạng đấu cao nhất của bóng đá”.

Phản ứng của các fan cũng hết sức giận dữ. Trên tờ Daily Mail, một loạt độc giả cho rằng việc Leicester vô địch năm 2016 và Newcastle suýt đổi chủ đã khiến những đội lớn làm việc “bẩn thỉu” này, đồng thời bày tỏ sự khinh miệt với những ông chủ Mỹ không hiểu gì về truyền thống bóng đá Anh. Trong khi đó, một số khác thì chế giễu MU tìm cách giảm bớt số đội ở Premier League trong lúc đang đứng gần nhóm xuống hạng.

Hiện báo giới Anh cho rằng dự án này sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước bởi không ít CLB nhỏ hơn ở Premier League sẽ thấy sự bất công mà họ phải chịu nếu các đề xuất được chấp nhận. Ngoài ra Man City và Chelsea chưa chắc sẽ ủng hộ bởi họ có chủ giàu bơm tiền từ ngoài trong khi dự án này đòi hỏi công khai tài chính.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Man City   UEFA   khán giả   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...