13/01/2021 10:20  
Trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, MU chỉ có mình Fernandes là ngôi sao trong khi Liverpool có hẳn ba sao sáng.

   

Video MU thắng Burnley nhờ pha lập công duy nhất của Pogba:

Thật sự hiếm có cầu thủ nào lại tạo ra được ảnh hưởng to lớn và ngay lập tức tại MU giống như Bruno Fernades đã làm. Khi tiền vệ người Bồ Đào Nha tới sân Old Trafford, “Quỷ đỏ” đang kém Top 4 tới 6 điểm nhưng họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Mùa này, MU thậm chí còn đang có lợi thế lớn trước Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Thầy trò Solskjaer đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 36 điểm, nhiều hơn Liverpool 3 điểm sau trận thắng Burnley ở trận đá bù vòng 1. Như thường lệ, Bruno Fernandes vẫn là người chơi rất xuất sắc. Dù cho ở trận này, anh có phần lu mờ hơn so với Pogba.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi tới 27 bàn và kiến tạo 17 lần sau 48 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford. Có Bruno Fernandes, số điểm trung bình/trận của MU tại Ngoại hạng Anh tăng từ 1,4 lên 2,2 điểm/trận. Tính riêng trong mùa giải này, số 18 trực tiếp góp dấu giày trong 52% số bàn thắng của “Quỷ đỏ”.

Mỗi giây đứng trên sân, Bruno Fernandes đều cố gắng tạo ra ảnh hưởng tích cực lên đội bóng. Theo thống kê, tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ di chuyển nhiều nhất của MU kể từ đầu mùa giải với 167km, hơn 17 km so với người đứng thứ hai. Tính toàn Ngoại hạng Anh cũng chỉ có 20 cầu thủ là di chuyển nhiều hơn Fernandes.

Bởi vậy, người ta lo nhạc trưởng của MU kiệt sức là đúng nhất là khi nhìn sang đối thủ đua vô địch, Liverpool có “tam tấu S-M-F” trên hàng công. Vẫn như 2 mùa trước, Liverpool đang là đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu (37 bàn) và Salah đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (13 bàn thắng).

Bộ đôi còn lại là Sadio Mane và Roberto Firmino cũng lần lượt có 6 và 5 bàn tại Ngoại hạng Anh. Thực tế, Liverpool không còn áp đảo quần hùng như hai mùa vừa qua nhưng họ vẫn giữ được sự ổn định nhờ cách xây dựng đội hình vững chắc của Jurgen Klopp.

Salah vẫn được chơi trong vai trò “ngôi sao” của đội bóng. Tiền đạo người Ai Cập vẫn thể hiện được tố chất của mình nhưng Mane và Firmino đang cho thấy sự sa sút theo thời gian. Tất nhiên, đó có thể chỉ là phong độ nhất thời và khi bộ đôi số 9 và 10 của Liverpool tìm lại được phong độ, Ngoại hạng Anh sẽ lại phải đối đầu với “cơn cuồng phong đỏ”.

So về tầm ảnh hưởng đối với CLB, bộ ba của Liverpool phải hợp lại mới bằng Fernandes nhưng đó lại chính là điểm yếu của MU trong cuộc đua vô địch. Cho tới nay, người ta vẫn đặt câu hỏi nếu Bruno Fernandes không ra sân, ai sẽ là người “gánh” MU và nếu có, cầu thủ đó sẽ “gánh” được bao lâu?

Tất nhiên, đua vô địch còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác như hàng thủ, lịch thi đấu… nhưng rõ ràng, hàng công phải mạnh mới có thể ghi được nhiều bàn. Đó là điều Liverpool vẫn hơn MU ở thời điểm hiện tại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...