26/01/2021 16:20  
MU đã đánh bại Liverpool để tiến vào vòng 5 FA Cup. Với chiến thắng này, "Quỷ đỏ" đang có cơ hội giành "cú ăn 3" ở mùa giải này.

   

3 bàn thắng của MU vào lưới Liverpool (FA Cup):

MU vừa ngược dòng đánh bại Liverpool 3-2 tại vòng 4 FA Cup. Chiến thắng này giúp cho “Quỷ đỏ” loại được một đối thủ trực tiếp trên con đường giành chức vô địch. Tại vòng 5 FA Cup, đoàn quân của HLV Solskajer sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà và tiếp đón West Ham.

Nhà ĐKVĐ Arsenal cũng đã trở thành cựu vương tại FA Cup sau thất bại 0-1 trước Southampton. Như vậy, những đối thủ lớn nhất của MU trên con đường chinh phục FA Cup mùa này sẽ là Man City, Chelsea và Tottenham nếu “Gà trống” vượt qua đội bóng hạng 2 Wycombe.

Còn tại Ngoại hạng Anh, MU đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 40 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai Man City nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Kể từ khi HLV Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, đã lâu lắm rồi MU mới mang đến cho các CĐV một niềm tin rất lớn về khả năng vô địch vào cuối mùa giải.

Xét về lực lượng, Man City và Liverpool được xem là 2 đối thủ lớn nhất của MU trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này đều đang gặp những vấn đề về lực lượng và phong độ.

ĐKVĐ Liverpool đang có dấu hiệu hụt hơi với chuỗi không thắng 5 trận liên tiếp, trong đó có tới 2 trận thua. Cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự đang khiến HLV Klopp phải đau đầu. Bản thân vị chiến lược gia người Đức phải thừa nhận rằng mục tiêu của “The Kop” có lẽ là đảm bảo vị trí trong top 4.

Trong khi đó, Man City đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi bất bại 10 trận liên tiếp, trong đó có tới 8 chiến thắng. Nếu đánh bại Everton trong trận đá bù vòng 16, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ chính thức lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở mùa này.

Tuy nhiên, Man City vừa phải đón nhận một tin “sét đánh” đó là tiền vệ De Bruyne đã dính chấn gân kheo và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 4 tuần. Tiền vệ người Bỉ cũng gần như chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở các trận gặp West Brom, Sheffield, Burnley và nhiều khả năng bỏ lỡ cả trận “đại chiến” với Liverpool.

Sau đó, Man City sẽ còn phải đối đầu Tottenham và Arsenal. Đây được xem là giai đoạn mà đội bóng chủ sân Etihad phải trải qua lịch thi đấu vô cùng khó khăn tại Ngoại hạng Anh. Ai cũng biết tiền vệ người Bỉ là cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của HLV Pep Guardiola. Do đó, sự vắng mặt của cầu thủ 29 tuổi này có thể sẽ khiến Man City đối diện với nguy cơ bị mất điểm trong cuộc đua vô địch.

Còn ở đấu trường châu Âu, MU đã bị loại khỏi Champions League và phải xuống chơi ở Europa League. Mùa này, Europa League quy tụ khá nhiều tên tuổi lớn như Arsenal, Tottenham, AC Milan, Napoli và cả Leicester. Với phong độ và lực lượng hiện tại, “Quỷ đỏ” được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Như vậy, MU đang có cơ hội giành chức vô địch ở 3 đấu trường là Ngoại hạng Anh, Europa League và FA Cup. Hãy chờ xem đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ giành được gì vào cuối mùa giải này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   chinh phục   chiến lược   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...