16/05/2021 17:10  
Cảnh sát Ấn Độ đã vào cuộc điều tra sau khi hàng trăm thi thể được phát hiện chôn vùi dưới cát bên các bờ sông tại một số địa phương, làm dấy lên nghi vấn đây là thi thể của các nạn nhân Covid-19.

Hãng tin ABC News dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, trận mưa lớn ngày 14/5 đã làm lộ ra nhiều thi thể bọc trong các tấm vải chôn dưới bãi cát ở bờ sông ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Điều này khiến nhiều người nghi ngại rằng đây có thể là thi thể của những người chết vì Covid-19.

Phát ngôn viên của chính quyền bang, ông Navneet Sehgal, bác bỏ thông tin nói rằng địa phương đã vớt được hơn 1.000 thi thể người chết vì Covid-19 trong hai tuần qua.

"Tôi chắc chắn là những thi thể này không liên quan đến Covid-19", quan chức trên cho biết, nói thêm rằng một số người dân địa phương thay vì thực hiện phong tục hỏa táng, chọn cách thả trôi thi thể người thân trên sông hoặc chôn họ trong các "mộ cát" ven bờ sông.

K.P. Singh, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của bang, cho hay giới chức địa phương đã dành riêng một khu đất cho việc hỏa táng nạn nhân Covid-19 bên bờ sông ở Prayagraj và không còn cho phép việc chôn cất người chết ở ven sông.

Trong tuần này, giới chức bang đã thừa nhận thực trạng nhiều người dân thả trôi các thi thể của nạn nhân Covid-19 trên sông và chính quyền địa phương đã vớt được các thi thể này ở những địa điểm khác nhau. Hai trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là bởi chi phí hỏa táng đắt đỏ khi hầu hết các lò hỏa táng đều quá tải giữa đại dịch, củi khô để phục vụ hỏa táng cũng trở nên khan hiếm. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền Uttar Pradesh quyết định hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn 5.000 rupee (68 USD) với mỗi trường hợp hỏa táng hay chôn cất.

Không chỉ Uttar Pradesh, bang Sehgal cũng phát hiện nhiều thi thể chôn cất ở bờ sông. Tuy nhiên, chính quyền địa phương từ chối tiết lộ số lượng thi thể được phát hiện.

Tại bang Bihar, giới chức địa phương cho biết tuần trước đã vớt được 71 thi thể dạt vào bờ sông Hằng chảy qua bang này. Chính quyền đã thực hiện các nghi lễ mai táng cho các thi thể nhưng không thể xác định được nguyên nhân tử vong do phần lớn các thi thể đã phân hủy.

Tuần trước, hơn 10 thi thể cũng được phát hiện bị chôn vùi trong bãi cát ở hai địa điểm dọc bờ sông thuộc huyện Unnao, cách thủ phủ bang Uttar Pradesh khoảng 40 km về phía tây nam.

Uttar Pradesh và Bihar, với khoảng 358 triệu dân, là hai trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng Covid-19 thứ hai đang hoành hành ở Ấn Độ.
Ấn Độ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới với hơn gần 24,7 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 270.000 người đã tử vong. Dịch đang có xu hướng lây lan nhanh ở các vùng quê của Ấn Độ làm dấy lên lo ngại bởi các khu vực này thường có hệ thống y tế sơ sài và cơ chế giám sát dịch bệnh lỏng lẻo hơn so với các thành phố lớn.

Minh Phương
Theo ABC News

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...