09/01/2021 0:20  
(Tin thể thao, tin thể thao) Bên cạnh nhiệm vụ giành Grand Slam hay vươn lên ngôi số 1 ATP, các tay vợt thế hệ mới như Daniil Medvedev phải làm được điều này mới mong vượt qua Federer, Nadal hay Djokovic.

  

Medvedev đánh bại Dominic Thiem, vô địch ATP Finals 2020

Trên kênh truyền hình Sport Klub (Bosnia), cựu tay vợt nam số 8 thế giới Janko Tipsarevic đã hết lời ca ngợi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và giai đoạn thống trị làng tennis kéo dài gần 2 thập kỷ.

Theo Tipsarevic, "Big 3" đã vô tình đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho các tay vợt thế hệ mới. Vô địch Grand Slam hay vươn lên ngôi số 1 ATP là không đủ, lứa đàn em buộc phải thể hiện phong độ ổn định trên tất cả các mặt sân mới mong vươn tới đắng cấp như họ.

"Djokovic, Nadal, Federer đã vươn đến tầm cao mới, thậm chí các tay vợt thế hệ sau phải học cách thống trị trên mọi mặt sân mới mơ chuyện đuổi kịp họ", trích lời Tipsarevic.

Bên cạnh đó, Tipsarevic đã đánh giá cao một đại diện thuộc thế hệ mới, Daniil Medvedev. Tuy nhiên tay vợt người Serbia cho rằng phong độ thiếu ổn định trên mặt sân đất nện là rào cản khiến tay vợt số 3 thế giới khó có thể vươn tới đẳng cấp của Federer, Nadal, Djokovic:

"Medvedev là tay vợt tuyệt vời, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đoạt Grand Slam và vươn lên số 1 thế giới. Tuy nhiên, tôi không thể dám chắc cậu ấy có thể thống trị làng banh nỉ trong tương lai vì những thống kê thiếu ấn tượng trên mặt sân đất nện.

Dù sao đi nữa, Medvedev vẫn sở hữu cú giao bóng thuộc hàng tốt nhất thế giới cùng thể hình, khả năng di chuyển đáng kinh ngạc. Cậu ấy rất thông minh, bạn không thể đoán trước cậu ấy sẽ làm gì, dù có là tay vợt giàu kinh nghiệm đến mấy".

Nhận định này không phải không có cơ sở. Từ khi lên chơi chuyên nghiệp vào năm 2016, Medvedev chưa từng vượt qua vòng 1 Roland Garros. Ở cấp độ Masters 1000, thành tích tốt nhất của tay vợt người Nga trên mặt sân đất nện là vào bán kết Monte Carlo 2019.

Medvedev vừa trải qua năm 2020 vô cùng thú vị. Suốt 2/3 mùa giải, tay vợt người Nga thi đấu thất thường, chỉ thắng 18/28 trận, thậm chí không đánh bại nổi tay vợt nào trong top 10 ATP. Sau khi lọt vào bán kết US Open, anh liên tiếp bị loại sớm ở 4 giải đấu tiếp theo (vòng 1 ATP 500 Hamburg, vòng 1 Roland Garros, vòng 2 ATP 500 St. Petersburg, tứ kết ATP 500 Vienna).

Tuy nhiên, anh có màn bứt phá ngoạn mục khi vô địch Paris Masters và ATP Finals, thắng 7 tay vợt trong top 10 để kết thúc năm với vị trí thứ 4. Đặc biệt ở ATP Finals, anh đã đánh bại cả Djokovic, Nadal lẫn Dominic Thiem, qua đó trở thành tay vợt thứ 4 thuộc Kỷ nguyên Mở đánh bại các tay vợt top 3 ATP trong cùng một giải đấu (sau Boris Becker, Novak Djokovic và David Nalbandian).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   US Open  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...