14/02/2021 14:35  
Có vô vàn chủ đề được các bạn trẻ đăng tải trên MXH trong dịp Tết Nguyên Đán, vậy bạn thuộc dạng nào?

Trong Tết truyền thống, việc các bạn trẻ được nhận lì xì là điều tất nhiên. Và cũng từ đó, nhiều bạn đã chụp ảnh khoe số tiền mừng tuổi mình nhận được và cũng từ đó gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ CĐM. Với các bạn nữ, việc khoe thành quả "nữ công gia chánh" do chính tay mình thực hiện, đặc biệt là những mâm cỗ ngày Tết với tiêu chí ngon - bổ - rẻ là điều không thể thiếu. Về quê đón Tết truyền thống với gia đình là hạnh phúc to lớn với các bạn sinh viên học xa nhà hay những lao động xa quê. Đánh dấu việc này, nhiều bạn trẻ đã chụp ảnh khoe vé xe về Tết và đánh tiếng cho cả thế giới rằng: "Tui sắp được về với bố mẹ rồi". Với nhiều bạn trẻ, Tết là thời điểm được nghỉ dài ngày và họ tranh thủ thời gian này để đi phượt cùng bạn bè. Để ghi lại khoảnh khắc này, họ không ngần ngại đăng tải lên trang cá nhân của mình. Các bạn trẻ hào hứng đăng lên Facebook hình ảnh cây hoa ngày Tết và tò mò hỏi mọi người năm nay họ chọn trang trí cây gì có cùng gu giống mình. Nhiều bạn nhận định, Tết sẽ "thiếu thiếu" nếu vắng Táo Quân. Kết thúc chương trình, dân tình lại được một phen thích thú, bật cười trước những bức ảnh chế, các câu nói bất hủ ngập tràn trên mạng của các Táo. Nhiều bạn trẻ còn khoe chiến tích của mình nhắn tin chúc Tết với người thân vào đúng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trên trang cá nhân. Phong trào này khiến cho ngày Tết trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Đồng thời, nó còn ý nghĩa khẳng định rằng chỉ ở nhà, các bạn trẻ mới có cơ hội sống thật với bản thân và hết lòng được quan tâm, chăm sóc tận tình đến thế. Khoe quần áo mới mua trong dịp Tết trên Facebook từng được nhiều bạn trẻ thực hiện. Thậm chí, còn khoe cảnh đi sắm Tết hay chúc Tết với bố mẹ cũng được các bạn trẻ "trưng" lên trang cá nhân của mình.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


CĐM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...