23/01/2021 6:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Murray và đội ngũ ban huấn luyện của mình đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra phương thức lách luật để nhập cảnh vào Melbourne dự Australian Open sau khi ngôi sao người Scotland mắc Covid-19.

  

Theo tờ Daily Mail, Andy Murray vừa bị loại khỏi danh sách tham dự Australian Open (8-21/2) sau khi cựu số 1 thế giới người Scotland và đội ngũ ban huấn luyện của mình không thể tìm ra phương thức nhập cảnh an toàn vào Melbourne (Úc) sau khi tay vợt này mắc Covid-19.

Chia sẻ trước giới truyền thông quốc tế hôm thứ Sáu (22/1), ngôi sao từng 5 lần vào chung kết đơn nam giải Grand Slam đầu tiên trong năm day dứt nói:

“Tôi muốn chia sẻ với các bạn thông tin rằng tôi sẽ không thể bay đến Úc để dự Australian Open sắp tới. Chúng tôi đã liên tục đối thoại với ban tổ chức Australian Open để cố gắng tìm ra giải pháp cho phép một số hình thức kiểm dịch khả thi hơn, nhưng chúng tôi đã không thể thuyết phục họ chấp nhận hành động đó”.

Trước đó, Andy Murray dự kiến sẽ rời Vương quốc Anh để bay sang Melbourne vào tuần trước. Nhưng kế hoạch của tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam đã bị xáo trộn sau khi cuộc xét nghiệm Covid-19 của anh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tay vợt 33 tuổi người Scotland chỉ có một vài triệu chứng nhẹ và anh vẫn khát khao dự giải đấu sân cứng danh giá diễn ra tại Melbourne Park sắp tới.

Mặc dù ban tổ chức Australian Open 2021 cố gắng cung cấp một thời hạn cụ thể cho các tay vợt mắc Covid-19 nhưng đã bình phục có thể tranh tài ở Grand Slam này, nhưng Murray vẫn không thể đáp ứng điều kiện đó.

Tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Roehampton, nơi Murray chuẩn bị cho Australian Open năm nay đã bùng phát Covid-19 trước khi tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon dương tính với virus gây ra dịch bệnh nguy hiểm này và phải tự cách ly. Tay vợt đồng hương Murray, Paul Jubb cũng đã mắc Covid-19 sau khi tập luyện ở đây.

Trớ trêu thay, sau Giáng sinh năm ngoái, Murray từng cẩn trọng rút lui khỏi giải ATP 250 Delray Beach Open (Florida, Mỹ) vì lo ngại nguy cơ mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dự Australian Open năm nay của anh.

Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”. Murray vẫn nhiễm Covid-19 và đã không kịp bình phục để dự giải Grand Slam sân cứng đầu tiên trong mùa giải 2021.

Với việc Murray "hết cửa" dự Australian Open, Roger Federer cũng đã rút lui vì cần thêm thời gian hồi phục thể lực sau 2 ca mổ chấn thương, Djokovic và Nadal đã bỏ qua được 2 kình địch nguy hiểm trong nhóm "Big 4" cũ trứ danh của quần vợt thế giới.

Tại Australian Open sắp tới, Djokovic đang hướng đến năm thứ 3 liên tiếp vô địch. Trong khi đó, Nadal muốn đăng quang ở Melbourne Park năm nay để vượt qua Federer và lập kỷ lục giành 21 Grand Slam trong sự nghiệp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Florida   Nadal  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...