15/04/2021 7:06  
Trước đó, chính quyền Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump đặt ra hạn chót rút hết binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan là ngày 1.5 theo thỏa thuận với Taliban, nhưng chính quyền Tổng thống Biden cho rằng thời hạn này khó có thể đáp ứng do thiếu thời gian chuẩn bị.
Sau khi kế hoạch rút quân của ông Biden được đưa ra, tờ The Times loan tin Anh cũng sẽ rút gần hết 750 binh sĩ nước này còn lại ở Afghanistan.
Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho hay nước này sẽ hành xử phù hợp với kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ. Đức hiện có khoảng 1.000 binh sĩ đóng trú ở Afghanistan. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...