24/10/2020 10:10  
Liên đoàn bay thủy quân lục chiến số 12 (MAG12) vừa tiến hành cải tổ và đổi tên Phi đoàn tấn công trong mọi điều kiện thời tiết 242 thành Phi đoàn tấn công 242 (VMFA-242).
Sự thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang triển khai quy trình chuyển đổi sử dụng máy bay chiến đấu từ dòng tiêm kích F/A-18 bằng thế hệ hiện đại hơn là tiêm kích tàng hình F-35B.
VMFA-242 là phi đoàn thứ hai đóng ở nước ngoài của lính thủy đánh bộ Mỹ, theo trang DVIDS hôm 23.10 dẫn thông báo của Không đoàn thủy quân lục chiến số 1, đóng tại Trại Foster trên đảo Okinawa.
Phi đoàn đầu tiên số 121 được thành lập ở căn cứ Iwakuni vào năm 2017.
F-35B, một trong ba phiên bản của tiêm kích F-35, do Lockheed Martin và Northrop Grumman hợp tác sản xuất với giá khoảng 102 triệu USD/chiếc, theo báo Stars and Stripes hôm 23.10.
Phiên bản này dần dần sẽ thay thế các loại máy bay AV-8B Harrier, F/A-18 và EA-6B trong toàn bộ các đơn vị chiến đấu của thủy quân lục chiến Mỹ.
Vẫn chưa rõ VMFA-242 tiếp nhận những chiếc F-35B đầu tiên vào thời điểm nào.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Nhật Bản   hợp tác   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...