16/04/2021 8:07  
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích động thái của Iran là “gây hấn” khi Tehran tuyên bố làm giàu uranium ở mức 60%, so với mức dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%. Ông Blinken chất vấn liệu Iran có nghiêm túc với cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay không.
Anh, Pháp và Đức cũng đưa ra tuyên bố chung, phản đối việc Iran quyết định tăng mức độ làm giàu uranium từ 20% lên 60%, gọi đó là hành động trái ngược với cuộc đàm phán “mang tính xây dựng” tại Áo vào tuần rồi.
Tuy nhiên, Iran khẳng định động thái này là nhằm đáp lại cái Tehran gọi là “hành vi phá hoại từ Israel” nhắm vào cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này hồi tuần trước.

Nguồn tin: thanhnien.vn


hành vi   làm giàu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...