20/10/2020 7:20  
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Brazil giảm phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vì lý do an ninh.

Tại hội nghị trực tuyến về tăng cường hợp tác Mỹ - Brazil hướng đến mục tiêu phục hồi hậu Covid-19, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 20/10 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương, trong bối cảnh xuất hiện những “rủi ro lớn” bắt nguồn từ sự can dự đáng kể của Trung Quốc vào nền kinh tế Mỹ và Brazil.

“Chúng ta có thể tìm ra cách thức để tăng cường thương mại giữa hai nước (Mỹ - Brazil), chúng ta có thể giảm sự phụ thuộc của từng nước vào các mặt hàng quan trọng từ Trung Quốc”, ông Pompeo nói.

“Người dân ở mỗi nước sẽ an toàn hơn và mỗi quốc gia sẽ thịnh vượng hơn, dù cho là 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thắt chặt quan hệ với Brazil và tạo đối trọng với Trung Quốc, nhằm đạt được lợi thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược mới.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonarao cũng muốn đi theo xu hướng trên, song đang gặp khó khăn vì Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Bắc Kinh mua phần lớn đậu nành và quặng sắt từ quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Bolsonaro vẫn chưa quyết định liệu có cấm các công ty viễn thông Brazil mua thiết bị 5G từ Huawei - tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc hay không, trong khi chính quyền Mỹ muốn Brazil thực hiện lệnh cấm này.

Tại hội nghị thượng đỉnh do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức, Tổng thống Brazil đã thông báo 3 thỏa thuận với Mỹ nhằm đảm bảo các hành vi kinh doanh tích cực và ngăn chặn tham nhũng. Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ sẽ hỗ trợ các dự án trị giá 450 triệu USD tại Brazil trong năm nay.

Thành Đạt

Theo Reuters

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Huawei   Ngân hàng   Reuters   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   chiến lược   hành vi   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...