30/12/2020 8:05  
Hãng Reuters ngày 30.12 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua kế hoạch bán 3.000 quả bom thông minh cho Ả Rập Xê Út trong thỏa thuận với tổng giá trị lên đến 290 tỉ USD.
Thương vụ này được xúc tiến trong những tuần cuối nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống tân cử Joe Biden đã cam kết dừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, khách hàng lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nhằm gây áp lực khiến Riyadh dừng can thiệp vào cuộc chiến ở Yemen.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay kế hoạch trên gồm 3.000 bom GBU-39, kèm theo các thiết bị hỗ trợ, thay thế và sự hỗ trợ kỹ thuật.
“Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực của Ả Rập Xê Út nhằm đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, nhờ gia tăng các vũ khí tầm xa, không đối đất chính xác”, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng.
Thông cáo còn cho biết thêm rằng kích thước nhỏ và độ chính xác của bom này sẽ giúp tránh thiệt hại ngoài mục tiêu.
Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo với quốc hội về kế hoạch trên vào ngày 29.12. Trước đó, các nghị sĩ Mỹ đã nỗ lực không thành khi muốn chặn kế hoạch bán F-35 cho Ả Rập Xê Út.
Bom GBU-39 nặng 129 kg, đường kính gần 190 mm, chiều dài gần 1,8 m và có thể hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm với đầu đạn dẫn đường.
Bom có thể chứa từ 16-93 kg thuốc nổ và sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS cũng như hệ thống điều hướng quán tính để tìm diệt mục tiêu, với tầm tấn công khoảng 72 km.
Ngoài F-16, loại bom thông minh này còn có thể được trang bị trên các máy bay F-15, F-35, Tornado, AC-130, cũng như máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-52 Stratofortress.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   F-16   Joe Biden   Reuters   Trump   Tổng thống   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...