17/03/2021 18:11  
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với 24 quan chức của Trung Quốc đại lục và Hong Kong do cáo buộc những người này có vai trò thay đổi hệ thống bầu cử của đặc khu.

Lệnh trừng phạt được áp đặt trên cơ sở Đạo luật về Đặc khu Hong Kong (HKAA) được Mỹ thông qua năm ngoái sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

Trong số 24 quan chức bị trừng phạt có ông Wang Chen, ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, ông Tam Yiu-chung - đại diện duy nhất của Hong Kong trong ủy ban soạn thảo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc ban hành năm ngoái. Trong danh sách trừng phạt còn có nhiều quan chức từng bị chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ cùng với các thành viên trong gia đình. Theo lệnh trừng phạt, các tổ chức tài chính nước ngoài sẽ bị cấm vận nếu giao dịch với 24 quan chức này.

Trong tuyên bố phát đi ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: "Lệnh trừng phạt nhằm vào 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong có hành động làm giảm mức độ tự trị của đặc khu Hong Kong". Quyết định này đã nâng tổng số quan chức Trung Quốc bị trừng phạt theo HKAA lên 34 người.

Lệnh trừng phạt được công bố ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken hội đàm với phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Alaska vào cuối tuần này giữa lúc quan hệ song phương leo thang căng thẳng.

Phản ứng về lệnh trừng phạt của Mỹ, tại một cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: "Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các thông lệ cơ bản về quan hệ quốc tế, là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc... Trung Quốc kịch liệt phản đối". Ông Triệu cho biết thêm, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bộ chính trị   Donald Trump   Reuters   Trump   Trung Quốc   căng thẳng   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...