12/03/2021 19:05  
Trang tin USNI News dẫn lời 2 nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang tranh luận về kế hoạch cho “nghỉ hưu non” tàu sân bay USS Harry S. Truman. Động thái này diễn ra trước khi Lầu Năm Góc đệ trình dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2022 lên quốc hội.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc tìm cách cắt giảm đề xuất ngân sách từ 722 tỉ USD (dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump) xuống còn 704 tỉ USD. Ngân sách mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng 5.
Đóng tàu mới được cho là vẫn là ưu tiên trong kế hoạch ngân sách quốc phòng năm tài chính 2022, nhưng Lầu Năm Góc được cho là ưu tiên đóng một lớp tàu sân bay hạng nhẹ mới, dựa trên thiết kế các tàu tấn công đổ bộ.
Vào năm 2019, chính quyền ông Trump đã xem xét việc cho tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Harry S. Truman nghỉ hưu sớm vào năm 2025, thay vì năm 2048, để tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, không có "lệnh ngừng hoạt động" và sau đó chính quyền Trump đã gác lại ý tưởng này.
Trang Business Insider hồi tháng 2 đưa tin trong vòng 5 năm tới, hải quân Mỹ sẽ "tái chế" tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân khác là USS Nimitz sau nửa thế kỷ phục vụ kể từ tháng 5.1973.
Trong Chương trình tái chế tàu nổi - tàu ngầm, hải quân Mỹ đặt mục tiêu đầy tham vọng là đến năm 2051 sẽ sở hữu hạm đội 546 chiếc, trong đó đóng mới 404 tàu, để vượt mặt Trung Quốc.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   Joe Biden   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   chính quyền Trump   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...