13/10/2020 1:40  
(Tin thể thao, tin tennis) - Vô địch Roland Garros 2020 và chính thức chạm mốc Grand Slam thứ 20 sự nghiệp, Rafael Nadal tiếp tục hướng đến những mục tiêu xa hơn.

  

Diễn biến trận chung kết Djokovic – Nadal hôm 11/10/2020: 

Không để thua một set nào trong cả giải đấu và hạ gục Novak Djokovic ở chung kết, Rafael Nadal một lần nữa chứng tỏ anh là “Vua sân đất nện” tại Roland Garros 2020. Bên cạnh đó, Nadal đã hoàn tất 100 chiến thắng tại Paris, đồng thời giành Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp (ngang với Federer).

Chỉ cần có thêm một Grand Slam, Rafa sẽ đi vào lịch sử khi vượt qua “Tàu tốc hành” để trở thành tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu cao quý nhất làng quần vợt. Để thực hiện điều đó, Nadal sẽ cần chinh phục thử thách tại Australian Open 202 diễn ra sau 3 tháng nữa.

Dù bị đối thủ bắt kịp, Roger Federer đã phát đi thông điệp chúc mừng Nadal thông qua kênh Twitter. “Thật vinh dự cho tôi khi được chúc mừng anh ấy với Grand Slam thứ 20. Tôi hy vọng con số 20 chỉ là những bước tiếp theo trong hành trình của hai chúng tôi”.

Ngược lại, trong chia sẻ mới nhất của mình, tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng “Đây chỉ là một chiến thắng ở Roland Garros” nhưng cũng không quên thừa nhận kỳ tích đáng kinh ngạc của mình.

“Tôi rất muốn kết thúc sự nghiệp với tư cách tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất. Tôi không nghi ngờ điều này. Tôi luôn cố gắng đi theo con đường của mình, cố gắng hết sức mỗi ngày. Tôi là một fan hâm mộ lớn của lịch sử thể thao nói chung. Quả thực sẽ thật ý nghĩa khi đang được chia sẻ con số trên với Roger.

Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi kết thúc sự nghiệp của mình. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu và tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai”.

Khi được hỏi về kế hoạch tham dự Australian Open 2021 nhằm chinh phục Grand Slam thứ 21, Nadal cho hay: "Chúng tôi sẽ có 14 ngày để chuẩn bị. Đây là thời điểm khôn ngoan để đưa ra quyết định. Nhưng giống như Roland Garros, tôi sẽ không nghĩ về bất kỳ điều gì nếu như quyết định tham giải giải đấu. Tôi và toàn đội sẽ cân nhắc về kế hoạch tốt nhất. Vào khoảng 45 ngày nữa, tôi sẽ đưa ra quyết định về việc này”, Nadal khép lại.

Trong sự nghiệp, Nadal chỉ một lần vô địch Australian Open vào năm 2014, còn lại ở 4 lần khác vào chung kết anh đều thất bại.

Như vậy, Nadal đang tính toán để tập trung cho các giải đấu sắp tới, để có thể giành được cái kết mỹ mãn như anh đã làm được ở Roland Garros vừa xong. 

Chỉ cần có thêm một chiến thắng, tay vợt 34 tuổi sẽ trở thành người thứ tư trong lịch sử vượt ngưỡng 1.000 trận thắng trong sự nghiệp, đứng sau Jimmy Connors (1.274 trận), Federer (1.242) và Ivan Lendl (1.068 trận thắng).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Roland Garros   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...