17/03/2021 13:21  
(Tin thể thao, Tin tennis) Sau Roger Federer, Rafael Nadal là tên tuổi tiếp theo của nhóm “Big 3” quyết định rút lui khỏi Miami Open. Giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm nay liệu có phải là nơi Novak Djokovic “một mình một ngựa” săn cúp vô địch?

  

Video lần gần nhất Nadal vào chung kết Miami Masters là khi đấu Federer năm 2017:

Hôm thứ Ba (16/3) vừa qua, Rafael Nadal đã thông báo tin bất ngờ khi rút lui khỏi Miami Open (24/3 – 4/4) do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương lưng gặp phải ở Australian Open. Trước đó, Roger Federer đã xác nhận sẽ vắng mặt tại giải ATP Masters 1000 này do cần thêm thời gian đề hồi phục 100% thể lực sau khi sớm dừng bước ở tứ kết Qatar Open.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân thu hút đến hơn 15,7 triệu lượt người đăng ký “Theo dõi”, Nadal viết dòng Tweet: “Thật buồn khi phải thông báo rằng tôi sẽ không chơi ở Miami, một thành phố mà tôi yêu thích. Tôi cần bình phục hoàn toàn thể lực và sẵn sàng cho mùa giải trên sân đất nện ở châu Âu.

Thông điệp đặc biệt này xin gửi tới những người hâm mộ của tôi tại Mỹ, đặc biệt là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tuyệt vời ở Florida, những người luôn ủng hộ tôi hết lòng”.

Như vậy, Miami Masters là giải đấu thứ tư liên tiếp Nadal rút lui sau khi không tham dự các giải đấu ở Rotterdam, Dubai và Acapulco. Thậm chí, ở Mexican Open đang diễn ra tại Acapulco (Mexico), Nadal còn là đương kim vô địch.

Trên thực tế, Nadal sẽ năm thứ tư liên tiếp vắng mặt ở Miami Masters kể từ khi vào chung kết giải này năm 2017 (thua Federer 3-6, 4-6 tại trận chung kết). Bên cạnh Nadal, Dominic Thiem vừa rút lui khỏi Miami Masters 2021 do gặp vấn đề ở bàn chân sau khi thất bại bất ngờ 3-6, 4-6  trước Lloyd Harris ở vòng 2 Dubai Tennis Championships.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Nadal sẽ tái xuất tại giải Monte-Carlo Masters diễn ra từ 24/3-4/4 tại Monte-Carlo (công quốc Monaco). Giải đấu sân đất nện này là nơi Rafa đang giữ siêu kỷ lục 11 lần vô địch đơn nam.

Nhưng lần gần nhất tham dự giải này vào năm 2019, Nadal đã thua đau đối thủ người Ý Fabio Fognini 4-6, 2-6 ở bán kết. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức đã quyết định không tổ chức Monte-Carlo Masters.

Trở lại với Miami Masters, sau khi Federer và Nadal rút lui, tên tuổi còn lại của “Big 3” là Novak Djokovic vẫn chưa lên tiếng xác nhận “chơi hay nghỉ” giải này. Tay vợt số 1 thế giới trước đó vẫn xác nhận giải đấu sân cứng ngoài trời ở Miami (thuộc bang Florida, Mỹ) nằm trong kế hoạch thi đấu mùa giải 2021 của anh.

Thế nhưng, việc Djokovic vẫn đang phải tập trung hồi phục sau khi bị rách bụng tại vòng 3 Australian Open trong trận đấu với Taylor Fritz khiến anh vẫn chưa chắc chắn dự Miami Masters. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Florida   Tennis  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...