10/04/2021 13:21  
(Tin thể thao - Tin tennis) Rafael Nadal "bặt vô âm tín" kể từ sau thất bại ở Australian Open 2021. Chấn thương khiến "Vua sân đất nện" phải ở ẩn, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn mang trong mình mộng lớn.

  

Đang là tay vợt số 3 thế giới, Rafael Nadal đồng thời là hạt giống số 3 của giải Monte Carlo 2021. Rafa bắt đầu từ vòng 2 với đối thủ dự kiến là Adrian Mannarino. 

Các thử thách tiếp theo của Rafael Nadal có thể là Andrey Rublev, Roberto Bautista-Agut, Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman, Pablo Carreno Busta, đặc biệt là tay vợt mới đây lấy chính vị trí thứ hai thế giới của anh là Daniil Medvedev, bởi họ đều ở chung nhánh với Nadal.

Việc phải rơi vào nhánh đấu khó sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình hướng về ngôi vương Monte Carlo 2021 của Rafael Nadal. Kể từ giải Grand Slam đầu năm trên đất Australia, tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn vắng mặt ở các giải đấu như Rotterdam và Miami Open.

Chấn thương lưng khiến anh chưa có được phong độ tốt nhất. Đây được xem là một phần nguyên nhân khiến Rafa thua sốc Stefanos Tsitsipas ở Australian Open. Có thể lý giải cho thất bại bất ngờ này. Mặt sân cứng tại Melbourne, nước Úc vốn không phải là sở trường của Nadal khi anh chỉ mới một lần đăng quang ở sân chơi này. Ở 3 set đấu cuối, chấn thương khiến Nadal không còn duy trì được tốc độ trong những cú đánh cùng khả năng di chuyển.

Nhận định về Monte Carlo sau khi có kết quả phân nhánh, huyền thoại Boris Becker lo cho tay vợt từng 11 lần vô địch tại đây: "Đúng là cậu ấy đã chiến thắng tại đây tới 11 trong 12 lần vào chung kết, nhưng điều đó không có gì đảm bảo ở giải đấu năm nay. Rafa đang không có thể trạng tốt nhất, và chúng ta đã thấy điều đó ảnh hưởng ra sao ở Australian Open. Tôi nghĩ Monte Carlo năm nay sẽ thuộc về Novak Djokovic".

Trong khi đó, tờ Tennis World tin rằng năm nay sẽ là lần khó khăn nhất trong những lần Rafael Nadal tham dự giải đấu này: "Nadal thực sự là vua của Monte Carlo. Anh ấy sở hữu 11 danh hiệu tại đây, kỷ lục 8 lần đăng quang liên tiếp từ 2005 đến 2012".

"Tuy nhiên, năm nay Nadal sẽ phải đối mặt với nhiều tay vợt đang có phong độ cao, trong khi bản thân anh sắp bước sang tuổi 35, không có phong độ và thể lực tốt nhất. Đây sẽ là bài test lớn cho tham vọng của Rafa như một sự chuẩn bị cho Wimbledon và Roland Garros".

Trên mặt sân đất nện, người hâm mộ hứa hẹn lại được thấy ông vua của giải đấu, với phong độ và thể trạng tốt nhất. Với lối đánh thiên về nội lực, cùng những cú topspin đều tay có độ xoáy rất cao và khả năng di chuyển linh hoạt, lì lợm, đó là những thứ "vũ khí" lợi hại của Nadal. Và nhờ đó, anh thống trị giải Monte Carlo với 11 lần vô địch, đang là tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu nhất tại đây.

Theo thống kê, thành tích của Nadal ở Monte Carlo là 71 chiến thắng và chỉ 5 thất bại. Lần duy nhất Nadal thua ở chung kết giải đấu này là vào năm 2013, trước Novak Djokovic. Năm ngoái, Monte Carlo không tổ chức vì dịch bệnh Covid-19. Do vậy, người chiến thắng vào năm 2019 Fabio Fognini vẫn đang là đương kim vô địch.

Ngoài ra, theo Tennis World, mục tiêu tối thượng của Rafael Nadal trong năm 2021 này vẫn là giành tối thiểu 1 Grand Slam để vượt qua Roger Federer, chính thức trở thành tay vợt nam sở hữu nhiều Grand Slam nhất trong kỷ nguyên mở. Nhưng để có danh hiệu thứ 21, chặng đường năm nay hứa hẹn khó khăn hơn, tương tự như tại Monte Carlo.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Roland Garros   Tennis   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...