01/01/2021 10:05  
Theo Reuters ngày 1.1, Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên nhân dịp năm mới đã gửi thư cho người dân và đến viếng Cung điện mặt trời Kumsusan, nơi lưu giữ thi hài của ông nội và cha, nhưng chưa đưa ra bài phát biểu như các năm trước.
Trong thư, ông Kim cảm ơn người dân đã tin tưởng và ủng hộ đảng Lao động Triều Tiên, dù trải qua thời gian khó khăn.
Nhà lãnh đạo trước đó xin lỗi vì chưa hoàn thành các lời hứa liên quan đến những thay đổi về kinh tế, cũng như đối với những khó khăn mà người dân phải chịu do các lệnh trừng phạt quốc tế và các quy định nghiêm ngặt nhằm phòng dịch Covid-19.
“Trong năm mới, tôi sẽ làm việc cật lực để đưa thời đại mới đến sớm hơn, để các lý tưởng và mong muốn của người dân chúng ta sẽ trở thành hiện thực”, theo nội dung lá thư được trích đăng bởi Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).
Triều Tiên đến nay chưa chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, dù giới chức Mỹ và Hàn Quốc tỏ ra ngờ vực.
Trong đêm giao thừa, nhiều người đeo khẩu trang tập trung tại quảng trường chính ở Bình Nhưỡng tại buổi hòa nhạc và trình diễn pháo hoa mừng năm mới. Vào thời điểm giao thừa, ông Kim Jong-un đã cùng các lãnh đạo cấp cao viếng Điện Kumsusan, nơi lưu giữ thi hài của 2 nhà lãnh đạo tiền nhiệm Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) và là ông nội và cha của nhà lãnh đạo hiện tại.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Kim Jong-un   Reuters  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...