21/03/2021 19:10  
Nguyễn Việt Thái - nam sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, người có tài chơi guitar và rất giàu cảm xúc đã giành chiếc vé thứ 2 vào chơi Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Cuộc thi Quý 2 năm thứ 21 của Đường lên đỉnh Olympia có sự tham gia của 4 thí sinh: Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đỗ Duy Quân (THPT Chuyên Bến Tre - Bến Tre), Nguyễn Tấn Khải (Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ), Nguyễn Nghĩa (THPT Chợ Gạo - Tiền Giang).

Ngay từ khi mở màn cuộc đấu trí ngày chủ nhật 21/3, thí sinh Việt Thái đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi cậu là một nhân tố thú vị, vừa thông minh, vừa giàu biểu cảm. Thậm chí, biểu cảm của Việt Thái khi tham gia Olympia còn là nguyên nhân của một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Đó là cuộc tranh luận giữa một số khán giả không thích thái độ ăn mừng quá "hả hê" của thí sinh này, với một bộ phận fan ủng hộ Việt Thái. Trong số này có sự tham gia của cả các cựu thí sinh Olympia. Các cựu thí sinh ủng hộ, động viên Việt Thái hãy cứ là chính mình, tập trung thi đấu tốt.

Bản thân Thái dường như không bị ảnh hưởng nhiều từ những luồng dư luận trái chiều trên mạng xã hội sau cuộc thi Tháng 3 Quý 2. Tham dự cuộc thi Quý 2, nam sinh chuyên Ngoại ngữ vẫn thể hiện thái độ lạc quan, vui vẻ.

Việt Thái và Đình Đức (cựu thí sinh Olympia) còn cùng nhau song tấu guitar và harmonica ca khúc chủ đề "Đường lên đỉnh núi" của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đây là món quà hai nam sinh gửi tặng ban tổ chức và khán giả nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của chương trình.

Việt Thái cũng là thí sinh đầu tiên thi Khởi động tại cuộc thi Quý 2. Thái chỉ ghi được 50 điểm - số điểm trung bình ở phần thi này. Tuy nhiên, thành tích này đã cao hơn cả 3 thí sinh còn lại vì các đối thủ của Thái chỉ được 30 điểm mỗi người.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh chuyên Ngoại ngữ gây bất ngờ khi bấm chuông xin trả lời ô chữ từ khóa khi chương trình mới chỉ đưa ra một gợi ý, các thí sinh khác còn chưa có đáp án cho ô chữ gợi ý.

Sự tự tin đã giúp Việt Thái chiến thắng ở phần thi Vượt chướng ngại vật, đưa cậu lên vững vàng ở vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Số điểm của Thái lúc này là 130 điểm.

Tiếp đà thắng lợi, Thái không để cho các đối thủ có cơ hội gỡ điểm mà tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu chói sáng, giành thêm 150 điểm ở phần thi Tăng tốc, nâng số điểm của cậu lên thành 280 điểm, bỏ xa thí sinh đang ở vị trí số 2 là Nguyễn Nghĩa đang có 150 điểm.

Với khoảng cách điểm số an toàn, Việt Thái thi đấu hết sức thoải mái ở phần thi Về đích. Cậu chọn gói câu hỏi 30-10-20. Thái không quá thành công với gói câu hỏi này, cậu chỉ ghi thêm được điểm nhưng chừng đó cũng đủ giúp cậu giữ vững ngôi vị số 1, chiến thắng cuộc thi Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia. Đồng nghĩa với việc Nguyễn Việt Thái sẽ có mặt tại cuộc thi Chung kết năm thứ 21 Olympia.

Các thí sinh còn lại không có cơ hội đối đầu trực tiếp với Việt Thái. Điểm số chung cuộc của các thí sinh lần lượt là: Duy Quân 110 điểm, Tấn Khải 35 điểm, Nguyễn Nghĩa 140 điểm.

Như vậy, Nguyễn Việt Thái là thí sinh thứ 2 sở hữu vé chơi Chung kết Olympia 21, trước đó, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đăng - Quảng Ninh) vô địch cuộc thi Quý 1 cũng đã có tên ở trận đấu quan trọng nhất năm.

Mai Châm

Video: VTV.vn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bến Tre   Hà Nội   Trường Quốc tế   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...