22/12/2020 19:20  
Ba bệnh nhân tiếp xúc với nam tiếp viên hàng không cũng đã âm tính, tiếp tục cách ly 14 ngày.

Ngày 22-12, BS Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cho biết bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hãng hàng không VietnamAirlines, 28 tuổi) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nam bệnh nhân tiếp tục được cho cách ly thêm 14 ngày theo quy định.

Liên quan đến 3 ca bệnh từng tiếp xúc với bệnh nhân 1342 là bệnh nhân 1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), bệnh nhân 1348 (bé trai 14 tháng tuổi) và bệnh nhân 1349 (nữ học viên, tiếp xúc với giáo viên tiếng Anh, 28 tuổi) cũng có kết quả xét nghiệm âm tính. Ba bệnh nhân tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày theo quy định.

Trước đó, nam tiếp viên hàng không có biểu hiện sốt nhẹ, đau họng, khẳng định mắc COVID-19 vào ngày 30-11 khi đang trong thời gian cách ly. Các cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành truy vết, xét nghiệm hơn 3.200 trường hợp tiếp xúc và xác định thêm 3 ca mắc COVID-19. Các khu vực phong tỏa đã được gỡ bỏ cách đây một tuần.

Từ ngày 2-12 đến nay, TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức khỏe mùa dịch, giữ ấm cơ thể, chích ngừa đầy đủ các loại vắc xin, tuân thủ các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm: “Khẩu trang - Khoảng cách - Không tụ tập - Khử khuẩn - Khai báo y tế".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Airlines   Bệnh viện   HCM   Khẩu trang  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...