15/10/2020 16:20  
Tôi đang nằm ngủ thì nghe rầm một cái, sau đó có vật gì đó đập vào đầu. Mọi người trên xe đều hoảng loạn, kêu la. 5 phút sau tôi được đưa ra và chuyển đến bệnh viện cấp cứu”, chị Xưa kể lại.

Trưa 15/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường dẫn vào hầm Hải Vân đang được điều trị tại đây.

Chia sẻ với các nạn nhân, ông Chinh cho biết đây là tai nạn rủi ro không ai mong muốn. Các bác sĩ sẽ tích cực điều trị nên mong người yên tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa các bệnh nhân một cách chu đáo.

TS.BS. Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bệnh nhân nhập viện đa phần là bị gãy tay, gãy chân. Có một bệnh nhân nặng bị chấn thương nặng gãy 3 xương sườn bên phải, 2 xương sườn bên trái và gãy xương đòn, các bác sĩ đã cố định các xương của bệnh nhân này. Ngoài ra, không có bệnh nhân nào bị suy hô hấp cấp.

“Các bệnh nhân nhập viện đã được sơ cấp cứu, các trường hợp gãy xương đã được y bác sĩ cố định trở lại. Các bệnh nhân bị lún sọ não, bệnh viện đã chuẩn bị phẫu thuật. Có 2 trường hợp bệnh nhân bị gãy xương phức tạp, bệnh viện đã tiến hành mổ xong. Bệnh viện cũng lên lịch mổ kết hợp xương cho 2 bệnh nhân tiếp theo. Nhìn chung 17 trường hợp bệnh nhân vào bệnh viện đến thời điểm hiện nay đã ổn định. Bệnh viện sẽ chăm sóc thật tốt cho các bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây”, bác sĩ Nhân thông tin.

Vẫn chưa hoàn hồn khi nhớ lại vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Xưa (sinh 1989, trú ở Thái Nguyên) cho biết, chị cùng nhiều người thân vào Bình Dương đi ăn đám cưới. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc đêm khuya nên hầu như mọi người trên xe đều ngủ cả.

“Tôi đang nằm ngủ thì nghe rầm một cái, sau đó có vật gì đó đập vào đầu. Mọi người trên xe đều hoảng loạn, kêu la. 5 phút sau tôi được đưa ra và chuyển đến bệnh viện cấp cứu”, chị Nguyễn Thị Xưa nói và cho biết mình bị thương ở đầu, phải khâu 10 mũi, đến giờ vẫn còn choáng váng.

Cùng đi ăn cưới cùng với chị Xưa, chị Nguyễn Thị Hiển (sinh 1975, trú Thái Nguyên) bị chấn thương cột sống sau vụ tai nạn.

“Tôi say xe nên nhắm mắt ngủ không biết gì hết, đến khi thấy mọi người kêu la và bảo đập kính để ra ngoài. Lúc đó, lưng tôi rất đau không thể nhấc lên được”, chị Hiển nhớ lại.

Trước đó, vào khoảng 0h40 ngày 15/10, xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 do tài xế Trương Minh Thìn (sinh năm 1976, trú Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km9, xe đầu kéo tông vào xe ô tô khách 93B-004.07 (chưa xác định được người điều khiển) chạy ngược chiều chở khoảng 40 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 32 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng. Trong đó, 17 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 15 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải (chủ yếu là các nạn nhân bị thương nhẹ).

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi người 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Lệ Thuỷ   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...