15/04/2021 15:07  
Hạ viện Nga hôm 13.4 đã thông qua luật cấm bắt thú cưng để gây áp lực buộc chủ nhân của chúng phải nhanh chóng trả nợ, giống như các trường hợp tịch thu đồ nội thất hoặc bất động sản để siết nợ.
Ông Yury Koretskikh, người đứng đầu Liên minh Những người bảo vệ Động vật, nhận xét thật sự quá đáng khi tịch thu một con vật vì lý do gán nợ.
“Một sinh vật không thể biến thành con tin trong việc dàn xếp các khoản tài chính đang có vấn đề”, ông trả lời Hãng tin Afp.
Theo ghi chú đính kèm với dự thảo trên, nhóm nghị sĩ bảo trợ giải thích rằng “giới hữu trách và các tổ chức tiến hành việc siết nợ bằng thú cưng thường xuyên thiếu thốn nguồn lực cần thiết để nuôi chúng”.
Nhóm nghị sĩ gọi hành động trên có thể bị liệt vào dạng phạm tội hình sự: đối xử tàn tệ với động vật.
Chủ tịch hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cũng đã ủng hộ việc thông qua luật mới.

Nguồn tin: thanhnien.vn


hành vi   Động vật  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...