10/11/2020 6:20  
Với những diễn biến khó lường, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh có thể khiến nhiều người "ngã ngửa" với những bất ngờ đến khó tin khi Giáng sinh tới.

   

Ngã ngửa khả năng Aston Villa dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh đang trải qua một mùa giải cực nhiều bất ngờ và bảng xếp hạng thay đổi qua từng vòng, thậm chí là từng ngày thi đấu. Hiện tại, Leicester đang dẫn đầu với 18 điểm nhưng họ cách vị trí thứ 6 cũng chỉ 1 trận thắng. Bởi vậy, chẳng có gì đảm bảo là thầy trò Brendan Rodgers sẽ tiếp tục dẫn đầu sau khi vòng 9 kết thúc. 

Với những diễn biến khó lường như vậy, kịch bản sốc cho Ngoại hạng Anh khi "Ngày lễ tặng quà" - "Boxing Day" tới là điều hoàn toàn xảy ra. Một câu hỏi được đặt ra là đội bóng nào có khả năng dẫn đầu Ngoại hạng Anh khi bắt đầu ngày 26/12? Các ông lớn trong Top 6 hay Leicester, Southampton? Không, tất cả đều không phải. Đáp án là Aston Villa. 

Nguyên nhân là bởi đoàn quân của HLV Dean Smith được lịch thi đấu ủng hộ hoàn toàn. Kể cả trận đấu với Crystal Palace trong ngày 26/12, Aston Villa sẽ chơi 7 vòng Ngoại hạng Anh và không phải gặp một ông lớn nào của giải đấu trong chuỗi trận này. 

Trở lại từ đợt nghỉ tập trung ĐTQG, Aston Villa đối đầu với Brighton (21/11) và sau đó là West Ham (1/12), Newcastle (5/12). Đối thủ khó chịu nhất họ phải đối đầu là Wolves (12/12), ba ngày sau họ đấu Burnley (15/12) và cuối cùng là West Brom. Đây đều là những đối thủ "vừa miếng" với Jack Grealish cùng các đồng đội và quan trọng hơn cả, họ sẽ toàn tâm toàn ý cho những trận đấu này khi không có lịch thi đấu của giải khác. 

Nếu giữ được phong độ giống như trong chiến thắng 3-0 trước Arsenal, thầy trò Dean Smith hoàn toàn có thể giành trọn 21 điểm trong chuỗi trận này và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Để chặn Aston Villa, 4 đội bóng xếp trên là Chelsea, Southampton, Liverpool, Tottenham cần toàn thắng 7 trận trong khi con số này của Leicester là 6 trận.

Tuy nhiên, lịch thi đấu của 5 đội bóng này đều không thuận lợi. Tottenham phải gặp Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool trong 4/5 vòng đấu tới nên việc thầy trò Mourinho thắng toàn bộ 7 vòng tới là điều gần như không tưởng nhất là khi họ còn phải thi đấu ở đấu trường Europa League (đá vào đêm thứ Năm). Tương tự như vậy là câu chuyện của những CLB còn lại. Họ phải đối đầu với nhau hoặc một đối thủ mạnh khác trong loạt trận này.

MU - Arsenal có thể "đội sổ"?

Nửa trên khó đoán là thế, nửa dưới cũng chẳng kém cạnh. Người ta hoàn toàn có thể thấy một đội bóng thuộc nhóm Big 6 nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng. Đó chính là Arsenal với một lịch thi đấu cực "nặng" lại không có được phong độ tốt. 

Thầy trò Mikel Arteta thua 3/4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất và sắp tới, họ phải đối đầu với toàn những đối thủ "xương xẩu". Đầu tiên là Leeds (22/11), sau đó liên tiếp là Wolves (28/11) và Tottenham (5/12). Đối thủ trong vòng 14 và 15 của Arsenal sẽ là Everton (19/12) và Chelsea (26/11).

Khả năng giành điểm trong 5 trận đấu này của "Pháo thủ" đang bị đặt dấu hỏi nhất là với cách họ thua Aston Villa vừa qua. Đội chủ sân Emirates còn phải đá Ngoại hạng Anh xen kẽ với Europa League. 

MU cũng là đội bóng cần cẩn thận bởi chặng đường tiếp theo của họ chẳng phải dễ dàng gì. Thầy trò Solskjaer còn thi đấu tại cả League Cup nên lịch thi đấu sẽ dày hơn các đội bóng khác. Nếu không chọn đúng mục tiêu, việc MU góp mặt trong nhóm cuối bảng không phải là chuyện viễn tưởng.

Tất nhiên, đây chỉ là một giả thiết còn thực tế diễn ra như thế nào thì vẫn cần thời gian để trả lời. Tuy nhiên, giả thiết này cho ta thấy được sự hấp dẫn và kịch tính của Ngoại hạng Anh 2020/21.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...