24/10/2020 6:20  
Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga (Điện Kremlin), Dmitry Peskov mới cho biết, Nga đang làm mọi thứ để có thể tìm ra 1 giải pháp cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định, hiện cách tiếp cận của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia hậu thuẫn mạnh cho Azerbaijan, vẫn còn nhiều khác biệt.

Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngần ngại công khai sự ủng hộ của mình với Azerbaijan; khẳng định vấn đề Nagorno-Karabakh có thể giải quyết bằng vũ lực, tức quân sự.

Trong khi quan điểm của Nga là sẽ không có giải pháp quân sự nào, vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng 1 giải pháp chính trị và ngoại giao.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Putin luôn coi Armenia và Azerbaijan là những đối tác đặc biệt, gắn bó với 2 quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Theo Đình Nam

VOV

Nguồn tin: dantri.com.vn


Azerbaijan   Thổ Nhĩ Kỳ   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...