12/03/2021 18:11  
Nga bày tỏ quan ngại về tình trạng thương vong ở Myanmar trong bối cảnh làn sóng biểu tình ở đây leo thang kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát đất nước.

"Chúng tôi đánh giá tình hình (ở Myanmar) đáng báo động. Chúng tôi quan ngại về các thông tin liên quan đến con số thương vong ở Myanmar mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tại một cuộc họp báo hôm nay 12/3.

Trả lời câu hỏi liệu Nga có ý định đóng băng hợp tác quân sự với Myanmar trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia Đông Nam Á này hay không, ông Peskov cho biết Moscow "đang phân tích tình hình".

Tình hình bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Myanmar đang gây quan ngại trong cộng đồng quốc tế. Theo thông tin của một đặc phái viên Liên Hợp Quốc, ít nhất 70 người đã thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc chính biến của quân đội Myanmar từ đầu tháng 2.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/3 đã nhất trí ra tuyên bố chung lên án bạo lực ở Myanmar, kêu gọi quân đội nước này kiềm chế tối đa tránh bạo lực, tôn trọng luật pháp và các quyền tự do cơ bản. Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng, ưu tiên giải pháp ngoại giao và đối thoại cho tình hình hiện nay ở Myanmar.

Minh Phương
Theo TASS

Nguồn tin: dantri.com.vn


TASS   Trung Quốc   căng thẳng   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...