07/04/2021 22:07  
Các thế lực phương Tây kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Ukraine lên tiếng báo động về tình trạng Nga dồn quân gần biên giới và các vụ giao tranh lan rộng khắp chiến tuyến giữa quân chính phủ và nhóm vũ trang ly khai miền đông thân Nga.
Chính quyền Kiev hôm 6.4 kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hãy hoạch định lộ trình để nước này rút ngắn thời gian gia nhập khối liên minh quân sự phương Tây, và lập tức vấp phải phản đối từ Nga.
Về tình hình tại biên giới Ukraine-Nga, Điện Kremlin khẳng định các động thái triển khai binh lực tại đây hoàn toàn bị bắt buộc và nhằm mục đích phòng vệ.
Trước câu hỏi về thời hạn đóng quân gần biên giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Lực lượng Nga sẽ đóng tại đó cho đến khi nào giới chức lãnh đạo quân sự và tổng tư lệnh quân đội cảm thấy phù hợp”.
“Tình hình đang leo thang và thay đổi theo chiều hướng nghiêm trọng. Số lượng pháo kích đang gia tăng”, TASS dẫn lời thủ lĩnh lực lượng ly khai Denis Pushilin ở Donbass, miền đông Ukraine.
Trong lúc đó, các đồng minh phương Tây của Kiev cảnh báo Nga không nên có thêm hành động quân sự và đề nghị Nga giải thích về việc tăng cường binh sĩ đến khu vực gần biên giới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói: “Chúng tôi đề nghị Nga làm rõ ý định về lực lượng dọc theo biên giới”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


TASS   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...