28/12/2020 18:20  
Tái đấu ở sân Việt Trì chiều 27/12, đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 VN tiếp tục cống hiến một trận đấu hấp dẫn, giúp người hâm mộ thỏa lòng mong ước được xem thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu để “Cùng Ước Mơ, Chung Chiến Thắng”.

Khác với trận “lượt đi” 4 ngày trước đó ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), ở trận so tài “lượt về” giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 VN, thầy Park đã tung vào sân đội hình mạnh bên phía đội “đàn anh”. Những Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng, Phan Văn Đức…đã vào trận ngay từ đầu, tạo nên không khí phấn khích đặc biệt với người hâm mộ. Tái đấu, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn U22 Việt Nam đều đặt mục tiêu vượt lên chính mình, luôn quyết tâm “Cùng Ước Mơ, Chung Chiến Thắng” theo đuổi khát vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Dù đội tuyển quốc gia Việt Nam chơi lấn lướt, cầm bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ “đàn em” U22 VN mới chính là bên tạo ra những bất ngờ lớn. Đội trưởng Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội đã xung trận với tinh thần thi đấu đầy ấn tượng và tạo nên cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục cùng “đàn anh” bên phía ĐTQG Việt Nam.

Tỉ số hòa chung cuộc 2-2 làm hài lòng nhiều người. Khán giả Phú Thọ mãn nhãn khi được trực tiếp vào kín sân xem nhiều ngôi sao đội tuyển quốc gia Việt Nam trình diễn, được xem bàn thắng siêu phẩm đẹp mắt của Quang Hải. Các cầu thủ hai đội có thêm cuộc cọ xát hữu ích để hướng tới việc hoàn thiện mình, chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn, nhiều thách thức hơn trong năm 2021.

Từ trận đấu tập quan trọng này, HLV Park Hang Seo đã được chứng kiến tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ trẻ, thấy những điểm mạnh, điểm yếu của cả 2 đội bóng để ông sẽ có những điều chỉnh giúp học trò thi đấu mạnh mẽ hơn, chuẩn bị chinh phục các thách thức ngay từ đầu năm 2021. Chính thầy Park ở cuộc họp báo sau trận đấu đã nói rằng, với ông kết quả đá giao hữu thế này không quan trọng khi đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 VN đều có nhiều cầu thủ mới. Điều cần thiết với thầy Park là các cầu thủ luôn nỗ lực để phối hợp tốt hơn nữa và thích ứng các vị trí trong chiến thuật của ông trong thời gian tới.

Với dàn sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 VN chơi bóng trên sân Việt Trì, người hâm mộ nơi đây đã được tận hưởng ngày hội bóng đá thực sự. Sân Việt Trì đã không còn một chỗ trống, không khí bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam mang lại khiến người hâm mộ phấn khích, chờ đón thêm những thành công mới của thầy trò HLV Park Hang Seo trong tương lai.

Người hâm mộ cả nước, VFF, các nhà tài trợ, trong đó có đối tác Honda Việt Nam là nhà tài trợ chính của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, đang hết lòng cổ vũ đội tuyển, chung tay cùng thầy trò ông Park để tiếp thêm sức mạnh vươn cao, vươn xa hơn sau những thành công đã có. 

Không có thành công nào tự đến, thầy trò ông Park hiểu được tình cảm và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, họ sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để chung khát vọng tập luyện, dốc sức thi đấu, tiếp tục hành trình “Cùng Ước Mơ, Chung Chiến Thắng” ở rất nhiều giải đấu lớn tiếp theo. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Honda   U22   VFF   Việt Nam   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...