15/04/2021 16:13  
Một nghị sĩ Canada đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi ông vô tình xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến trong bộ dạng "không mảnh vải che thân".

Nghị sĩ đảng Tự do William Amos, 46 tuổi, đại diện cho các khu vực của vùng Quebec, đã xuất hiện trên màn hình cuộc họp trực tuyến của Hạ viện Canada trong tình trạng khỏa thân, với lá cờ Canada và Quebec ở hai bên.

Amos, người đã kết hôn và có 2 con, ngày 14/4 đã lên tiếng xin lỗi về "sự cố đáng tiếc".

"Camera của tôi vô tình được bật khi tôi đang thay quần áo sau khi chạy bộ. Tôi chân thành xin lỗi các đồng nghiệp trong Hạ viện vì sự mất tập trung vô ý này. Rõ ràng, đó là một sai lầm thực sự và nó sẽ không xảy ra nữa", ông Amos nói.

Sự cố khỏa thân của Amos đã trở thành chủ đề chế giễu từ các đồng nghiệp. Nữ nghị sĩ Claude DeBellefeuille đã đề cập đến vụ việc này như một bài học về tác phong của các nghị sĩ trong các cuộc họp trực tuyến.

"Có lẽ cần phải nhắc nhở các thành viên quốc hội, đặc biệt là các nam nghị sĩ, rằng họ cần phải đeo cà vạt và mặc áo vest", bà DeBellefeuille nói.

Mặc dù khen ông Amos "có thân hình thật đẹp", nhưng bà Debellefeuille cũng nhắc nhở nam nghị sĩ cần "cẩn thận" và "kiểm soát camera" tốt hơn.

Theo nghị sĩ Mark Holland, đây không phải vụ việc cố ý, mà chỉ là sự cố không may mắn.

"Tôi nghĩ đó là một phần của bối cảnh thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, nơi ranh giới giữa nhà riêng và văn phòng của chúng ta trở nên mờ nhạt và việc cố gắng quản lý điều đó đôi khi là một thách thức", nghị sĩ Holland cho biết.

Nghị sĩ Holland cho biết "đây là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người".

"Bạn phải luôn nghĩ rằng camera đang bật và hãy hết sức cẩn thận, bất cứ khi nào bạn đi đâu đó gần camera, hãy ăn mặc phù hợp", nghị sĩ Holland nói thêm.

Thành Đạt

Theo Dailymail

Nguồn tin: dantri.com.vn


hành vi   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...