24/01/2021 10:10  
Cựu tổng thống đảng Dân chủ Mỹ có thể bị luận tội nếu đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát quốc hội sau 2 năm nữa, thượng nghị sĩ bang Texas John Cornyn cảnh báo.

Theo Guardian, thượng nghị sĩ Cornyn cảnh báo, việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội lần hai có thể khiến các cựu tổng thống đảng Dân chủ đối mặt kịch bản tương tự nếu đảng Cộng hòa giành lại kiểm soát quốc hội.

"Nếu có thể luận tội và xét xử các cựu tổng thống, vậy các cựu tổng thống đảng Dân chủ thì sao nếu như đảng Cộng hòa giành lại thế đa số trong quốc hội vào năm 2022", ông Cornyn nói khi ngầm chỉ trích việc đảng Dân chủ tiếp tục theo đuổi việc xét xử luận tội ông Trump tại Thượng viện sau khi ông mãn nhiệm. Ông nhấn mạnh: "Hãy suy nghĩ kỹ và làm điều gì tốt nhất cho đất nước".

Sau khi bị Hạ viện luận tội kích động bạo lực vài ngày trước khi mãn nhiệm, cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt với quá trình bị xét xử ở Thượng viện dự kiến bắt đầu từ ngày 8/2 tới.

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về thẩm quyền của Thượng viện trong việc xét xử một cựu tổng thống. Nếu ông Trump bị kết tội, Thượng viện có thể tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu nữa để cấm ông tái tranh cử. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, kịch bản này rất khó xảy ra bởi muốn kết tội ông Trump phải có sự ủng hộ của 2/3 Thượng viện, nghĩa là phải có ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu kết tội tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Cuối năm 2019, ông từng bị Hạ viện luận tội cản trở quốc hội và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, Thượng viện sau đó đã tuyên ông "trắng án".

Minh Phương
Theo Guardian

Nguồn tin: dantri.com.vn


Donald Trump   Trump   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...