26/11/2020 0:20  
(Tin thể thao, tin tennis) Những thông tin mới về thế giới quần vợt khi chuyên gia Toni Nadal tìm ra được "Big 3" mới, còn Medvedev quyết tâm lấy ngôi số 1 làng banh nỉ.

Chú Nadal, ông Toni nói về "Big 3" mới

Nhắc tới "Big 3" tennis đương đại, người ta nói tới 3 tay vợt huyền thoại Federer, Nadal, Djokovic, nhưng trong tương lai nhóm này sẽ gồm những ai? Câu hỏi này vừa được ông Toni, cựu HLV và là chú ruột của "Bò tót" Rafa trả lời theo cách riêng của ông. 

Đáng nói, huyền thoại tennis 59 tuổi đã bỏ qua những tay vợt như Dominic Thiem, Alexander Zverev và chọn ra 3 cái tên là: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas và tay vợt mới 19 tuổi, Jannik Sinner người Italia. 

Medvedev hay Tsitsipas là hai lựa chọn không gây bất ngờ với người hâm mộ tennis, nhưng Sinner thì ngược lại. Nhiều fan tennis còn chưa định hình được tay vợt này là ai và tài năng ra sao. 

Theo ông Toni: "Sinner hội đủ mọi yếu tố để thành một trong những người chơi giỏi nhất của thế hệ tiếp theo. Zverev không chơi ở đẳng cấp quá cao, nhưng Sinner là một người chơi rất giỏi. Jannik là ứng cử viên cho vị trí số 1 thế giới cùng Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev. Những gì Medvedev và Tsitsipas đã có, tôi nghĩ Sinner cũng sẽ có sau vài năm.

Sinner, cao 1m88, hiện đang xếp hạng 37 thế giới. Tay vợt này mới giành được 1 danh hiệu ATP tại Sofia Open 2020, giải đấu vừa kết thúc hôm 18/11. 

Medvedev muốn vươn lên lấy ngôi số 1 thế giới

Xuất sắc vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn nhất làng quần vợt đương đại để giành chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt Medvedev đang tự tin hơn bao giờ hết. Tay vợt 24 tuổi lần đầu kết thúc năm với ngôi vị số 4 thế giới và anh còn muốn có vị trí cao hơn trong tương lai. 

Medvedev nói với TASS: “Vẫn còn một chặng đường dài để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP thế giới. Bạn phải chơi mùa giải tốt nhất so với các tay vợt còn lại, đôi khi giành được 8.000 điểm hay 12.000 điểm vẫn không đủ để trở thành tay vợt số 1 năm".

"Tất cả phụ thuộc vào phong độ cá nhân, càng chơi tốt ở các giải như Paris và London, tôi càng có nhiều cơ hội đứng đầu bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, mục tiêu không đơn giản khi bộ ba tay vợt Rafael Nadal, Roger Federer và Novak Djokovic cùng trở lại và có phong độ tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình", Medvedev thể hiện quyết tâm trở thành tay vợt số 1.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   TASS   chuyên gia   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...